Tiết lộ danh tính kẻ bị bắt giữ trong vụ đánh bom tự chế ở Pháp

Thế giớiThứ Ba, 28/05/2019 14:47:00 +07:00

Hiện chưa có bằng chứng nào chỉ ra mối liên hệ giữa nghi phạm với Hồi giáo cực đoan trong vụ đánh bom tự chế khu phố mua sắm ở trung tâm thành phố Lyon, Pháp.

Tờ Le Parisien, dẫn một nguồn tin thân cận trong cuộc điều tra, tiết lộ chi tiết về tiểu sử của nghi phạm bị bắt giữ trong vụ nổ hôm 24/5 tại khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố Lyon, Pháp, khiến 13 người bị thương.

Theo thông tin được tiết lộ, nghi phạm là Mohamed Hichem M., sinh năm 1992 tại thành phố Oran của Algeria. Năm 2017, tên này cùng với gia đình đã chuyển đến Pháp bằng visa du học. Tại đây, hắn theo học một trường công nghệ thông tin ở Lyon.

2

Vụ nổ tại Lyon, Pháp ngày 24/5/2019. (Ảnh: Reuters) 

“Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào được tìm thấy chỉ ra mối liên hệ giữa tên này với lực lượng Hồi giáo cực đoan. Sau khi bị bắt giữ, hắn ta nói rất ít”, nguồn tin cho biết. Hiện động cơ phạm tội của nghi phạm vẫn chưa xác định được.

Trong quá trình khám xét căn hộ của nghi phạm, người ta tìm thấy những vật liệu dùng để chế tạo các thiết bị nổ giống như những loại từng được sử dụng bởi những kẻ tấn công khủng bố ở Brussels và Pháp.

Nghi phạm Mohamed Hisham M. đã mua các vật liệu cần thiết để chế tạo ra một quả bom bằng cách đặt hàng trực tuyến bằng tên thật của mình. Dò theo lịch sử mua hàng của tên này, người ta còn phát hiện pin và chip – những thứ có thể được sử dụng để kích nổ từ xa.

Trước đó, ngày 27/5, cảnh sát Pháp thông báo đã bắt giữ được nghi can trong vụ nổ tại Lyon – 3 ngày sau khi phía cơ quan điều tra trích xuất camera giám sát. Trong đoạn ghi hình, có thể thấy rõ một người đàn ông đi xe đạp đã ném một gói bưu kiện vào cạnh tiệm bánh mỳ ở góc phố đi bộ Victor Hugo và phố Sala.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 24/5 (giờ địa phương). Hậu quả khiến 13 người bị thương, trong đó có một bé gái 8 tuổi. 11 người trong số đó đang phải điều trị tại bệnh viện. Theo báo cáo điều tra, thiết bị nổ đã được nhồi thêm nhiều đinh, bu lông và ốc vít nhằm mục đích tăng sát thương, và được nguy trang như một gói bưu kiện.

Văn Đức
Bình luận
vtcnews.vn