Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới

Thế giớiThứ Sáu, 13/02/2015 10:54:00 +07:00

Với tỉ lệ áp đảo 95-5 ông Ashton Carter, 60 tuổi, đã được Thượng viện chấp thuận là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ.

Với tỉ lệ áp đảo 95-5 ông Ashton Carter, 60 tuổi, đã được Thượng viện chấp thuận là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ.

Theo Reuters, trước khi được phê chuẩn, ông Carter từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2011-2013.
Ông Ashton Carter
Ông Ashton Carter 
Ông Carter cũng từng là người chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị quốc phòng trong giai đoạn từ năm 2009-2011 khi ông chịu trách nhiệm về việc tái cấu trúc chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35.

Trước đó, trong phiên điều trần ngày 4/2 liên quan đến việc phê chuẩn ông là Bộ trưởng Quốc phòng mới, ông Carter đã khẳng định quyết tâm tăng ngân sách quốc phòng, giảm chi phí mua sắm vũ khí mới trong khi vẫn đảm bảo rằng mọi công nghệ mới nhất sẽ được áp dụng cho các binh sĩ Mỹ sớm nhất có thể.

Ông Carter cũng tuyên bố, ông ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng vẫn thận trọng cho rằng, hiện cộng đồng quốc tế cần phải tập trung vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine thông qua việc gây áp lực về kinh tế và chính trị với Nga.

Như vậy, ông Carter sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng thứ 4 dưới thời Tổng thống Barack Obama và sẽ kế nhiệm ông Chuck Hagel, người đã từ chức trong năm 2013.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn