Thủ tướng Singapore tiết lộ số tiền 'khủng' để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thế giớiChủ Nhật, 10/06/2018 16:38:00 +07:00

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore đã chi khoảng 20 triệu đô Singapore (15 triệu USD) cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhưng khẳng định đảo quốc sư tử luôn sẵn sàng chi trả con số này vì đây là đóng góp của đất nước ông cho nỗ lực duy trì hòa bình quốc tế.

"Đó là chi phí mà chúng tôi sẵn sàng chi trả", Thủ tướng Singapore nói, đồng thời tiết lộ chi phí an ninh chiếm khoảng một nửa trong con số đó. 

Một nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết chi phí cho truyền thông các nước tới đưa tin rơi vào khoảng 5 triệu USD. 

1

Thủ tướng Lý Hiển Long. (Ảnh: ST)

"Từ quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng là hội nghị vẫn diễn ra và từ hội nghị này những bước phát triển trên một quỹ đạo mới sẽ được vạch ra, một kế hoạch có lợi cho sự an toàn và ổn định của khu vực", ông Lý Hiển Long nhấn mạnh. 

Ông cũng gửi lời khen ngợi tới các nhân viên trong công tác chuẩn bị bước đầu trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào 9h ngày 12/6 tới. 

"Thật không dễ dàng để tìm được địa điểm phù hợp tổ chức một hội nghị như vậy. Vì vậy khi 2 bên đề nghị, chúng tôi không thể nói không. Nếu mọi thứ trên thế giới này đều phải quy ra giá cả, bạn sẽ bỏ qua những điều thật sự quan trọng. Trong trường hợp này, điều quan trọng là chúng tôi đã đăng cai và góp phần để hội nghị thượng đỉnh lịch sử này được diễn ra tốt đẹp nhất có thể", Thủ tướng Lý nói thêm. 

Cả Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đã có mặt tại Singapore để chuẩn bị cho cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 12/6. Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp song phương với từng nhà lãnh đạo ngay trong hôm nay, theo ST. 

Video: Quang cảnh đường phố Singapore nơi phái đoàn của ông Kim Jong-Un đi qua

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn