Thế giới 24h: Thầy bói đoán ông Obama thắng cử

Thế giớiThứ Ba, 06/11/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Thầy bói đoán Obama thắng cử; phá đường dây môi giới 1.800 gái mại dâm trên mạng; mẹ bất cẩn khiến con 2 tuổi thành mồi cho thú dữ;…

(VTC News) - Thầy bói đoán Obama thắng cử; phá đường dây môi giới 1.800 gái mại dâm trên mạng; mẹ bất cẩn khiến con 2 tuổi thành mồi cho thú dữ;… là những tin đáng chú ý trong ngày 6/11.

Áo xây 'siêu thị mại dâm'

Một doanh nhân Áo vừa tuyên bố kế hoạch xây dựng nhà thổ lớn nhất châu Âu, tham vọng đưa ngành công nghiệp tình dục nước này lên một nấc thang mới, "chuyển từ tiệm tạp hóa sang siêu thị".

Khi đi vào hoạt động vào năm 2014, nhà thổ "khổng lồ" này sẽ có tên FunMotel (Khách sạn vui vẻ). Với 147 phòng, sức chứa 1.000 khách mỗi ngày, cùng khoảng 150 gái bán dâm, một gian dành cho xe khách, bãi đỗ 350 xe và một bức tường bao quanh cao 3 mét để đảm bảo tính riêng tư, dự án này dự kiến có tổng chi phí hơn 19 triệu USD.

Mại dâm là nghề hợp pháp ở Áo 

FunMotel sẽ được xây dựng tại một địa điểm bí mật ở bang đông bắc Lower Austria, bang bao quanh thủ đô của Áo.

Mẹ bất cẩn khiến con 2 tuổi thành mồi cho thú dữ


Chỉ vì muốn con có cơ hội nhìn những rõ hơn, một bà mẹ tại Mỹ đã bế con lên và vô tình để bé 2 tuổi ngã vào trong hàng rào của vườn thú.

Trong tích tắc, em bị bị 11 con linh cẩu tấn công gây tử vong trước ánh mắt bất lực của cha mẹ. Vụ việc xảy ra tại vườn thú Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ đang khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng.


Em bé ngã vào vườn thú 

Theo sỹ quan cảnh sát Kevin Kraus, vụ việc thương tâm trên diễn ra ngày 4/11 khi bà Elizabeth Derkosh bất cẩn để đứa con 2 tuổi Maddox Derkosh ngã xuống hàng rào.

Phim về Bin Laden hút khách

Bộ phim về cuộc truy kích trùm khủng bố Osama bin Laden thu hút khoảng 2,7 triệu khán giả theo dõi khi lần đầu ra mắt, lọt vào tốp phim ăn khách nhất năm.

Kênh National Geographic cho hay với lượng người xem "khủng", bộ phim hành động dài 90 phút "Biệt đội 6: Cuộc săn đuổi Osama bin Laden" đã lọt tốp chương trình hàng đầu của năm và được xem nhiều thứ 6 trong lịch sử của kênh.

>>Mỹ công bố bí mật vụ ám sát Bin Laden

Một cảnh trong phim "Biệt đội 6: Cuộc săn đuổi Osama bin Laden" 

"Nếu bộ phim này được chiếu ở rạp vào cuối tuần, rất có thể nó sẽ trở thành bộ phim số một tại Mỹ", AFP dẫn lời giám đốc kênh National Geographic, ông Howard Owens, tuyên bố. Phim sẽ được phát lại vào 9/11 tới.

Thầy bói đoán Obama thắng cử

Sử dụng những quả chùy, lá coca và chất men gây ảo giác, các pháp sư Peru hôm qua tiến hành một buổi lễ trang nghiêm theo các nghi thức xa xưa để phán xem ai sẽ là người chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2012.

"Đấng Apus (thần đồi núi trong tín ngưỡng bí ẩn của người bản địa) bảo chúng ta rằng Obama sẽ được bầu lại", thầy Juan Osco, pháp sư của vùng núi Andes, nơi trông xuống thành phố Lima, thông báo.

>>Thăm 'đầu não' chiến dịch tranh cử của Obama

Pháp sư trong nghi lễ truyền thống bản địa dự đoán người thắng cuộc bầu cử ở Mỹ 

Sau đó đội pháp sư tu vài ngụm ayahuasca, một loại đồ uống lên men có tác dụng hưng phấn thần kinh và thường được người bản địa vùng Amazon sử dụng. Trong tất cả màn sương khói mơ hồ, có một điều rõ ràng: họ nói, ông Obama sẽ vượt qua ông Mitt Romney để trở thành tổng thống Mỹ.

Cà phê ăn theo bầu cử Mỹ

Vào mùa bầu cử ở Mỹ, ngay cả cách uống cà phê cũng ăn theo rôm rả cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên Obama và Romney!

Chuỗi cửa hàng 7- Eleven của Mỹ tung ra chiến lược quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình bằng cách thay đổi màu sắc của các loại ly giấy cà phê để tham gia dự đoán dân uống cà phê ủng hộ ứng viên nào. Ly màu xanh in hình ông Obama, còn ly màu đỏ in hình ông Romney.

>>Hậu trường tranh cử của ứng viên tổng thống Mitt Romney

7- Eleven được đổi thành 7- Election (bầu cử)

Vào quán, khách tùy ý lựa chọn màu ly như một cách bỏ phiếu cho ứng viên mà mình tín nhiệm. Hai ngày trước cuộc bầu cử, ông Obama đang dẫn đầu với tỉ lệ 59% ly xanh so với 41% ly đỏ cho ông Romney.

7- Eleven có khoảng 8.000 cửa hàng ở 35 bang của Mỹ.

Phá đường dây môi giới 1.800 gái mại dâm trên mạng

Một phụ nữ Indonesia có tên Yunita đã phải hầu tòa vào ngày 5/11 trước cáo buộc tổ chức một đường dây môi giới 1.800 gái mại dâm trên mạng.

Yunita đang bị xét xử tại tòa án Surabaya ở tỉnh Tây Java (Indonesia), đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm tội mua bán người, có thể lãnh án tù 15 năm, theo tin tức từ AFP.

Ảnh chụp Yunita tại tòa án

Trước đây, dưới trướng Yunita chỉ có khoảng 30 gái mại dâm, nhưng nay mạng lưới mại dâm của Yunita mở rộng liên kết có đến khoảng 1.800 gái mại dâm tại nhiều địa điểm khác nhau.

Putin sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Nga hôm nay cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, do ông này bị nghi dính líu đến một vụ lừa đảo quy mô lớn.

"Cân nhắc vụ việc liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng, nhằm tạo điều kiện cho một cuộc điều tra khách quan về tất cả các vấn đề, tôi quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Serdyukov", Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov vừa bị cách chức 

Theo RIA Novosti, ông Putin đồng thời cũng chỉ định thống đốc vùng Moscow, cựu Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga, ông Sergei Shoigu, thay thế vị trí của ông Serdyukov.

Ông Serdyukov gần đây bị tố cáo có dính líu đến vụ lừa đảo bất động sản trị giá 100 triệu USD của công ty Oboronservis, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Ủy ban Điều tra Nga đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn