Thế giới 24h: 'Mitt Romney Style' gây sốt bầu cử Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 05/11/2012 07:03:00 +07:00

(VTC News) – Đài Loan mua 2 tàu khu trục của Mỹ; Romney thừa nhận Obama có thể giành chiến thắng; 'Mitt Romney Style' gây sốt bầu cử Mỹ;…

(VTC News) – Đài Loan mua 2 tàu khu trục của Mỹ; Romney thừa nhận Obama có thể giành chiến thắng; 'Mitt Romney Style' gây sốt bầu cử Mỹ;… là những tin đáng chú ý trong ngày 5/11.

Đài Loan mua 2 tàu khu trục của Mỹ

Đài Loan lên kế hoạch mua 2 tàu chiến của Mỹ, trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của hòn đảo này, người đứng đầu quân đội Đài Loan Kao Hua-chu hôm nay 5/11 cho hay.

Trả lời chất vấn trước nghị viện, ông Kao cho biết 2 tàu khu trục nhỏ lớp Oliver Hazard Perry, loại tàu hiện đang phục vụ trong hải quân Mỹ, sẽ được chuyển giao cho Đài Loan vào năm 2015.


Một tàu Oliver Hazard Perry của Mỹ 

“Cơ quan quân sự đã quyết định mua 2 tàu khu trục nhỏ lớp Perry. Đó là một thỏa thuận tốt”, ông Kao cho biết thêm trong tuyên bố được Lin Yu-fang, nghị sỹ nêu câu hỏi, đưa ra.

Cũng theo ông Kao, hai tàu chiến ước tính có tổng trị giá 240 triệu USD, sẽ thay thế cho 2 trong 8 tàu khu trục nhỏ lớp Knox Đài Loan đã sở hữu từ đầu những năm 1990.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm chiến đấu cơ trên tàu sân bay

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/11 khẳng định, các chiến đấu cơ của nước này đã bắt đầu thực hiện các bài tập hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, một bước chuẩn bị quan trọng trước khi có thể tác chiến.


Máy bay Trung Quốc đang tập luyện trên tàu sân bay 

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố trong một bản thông cáo chính thức hôm qua, Chủ nhật. Theo đó các chiến đấu cơ đã thực hiện bài tập tiếp đất và cất cánh. Các phi công sẽ cho máy bay đáp xuống tàu sân bay nhưng ngay sau đó tăng tốc để cất cánh trở lại mà không dừng hẳn.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh thừa nhận các chiến đấu cơ đã diễn tập trên tàu sân bay Liêu Ninh. Một số bức ảnh từ các nguồn tin không chính thức cho thấy máy bay J-15, vốn được thiết kế dành riêng cho các tàu sân bay của Trung Quốc đã thực hiện vài đợt tiếp đất và cất cánh như trên.

Romney thừa nhận Obama có thể giành chiến thắng

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney cho biết ông có thể bị Tổng thống Obama đánh bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng thứ ba này. Nhưng ông cũng khẳng định đây không phải là khả năng chắc chắn.


Ông Romney đang tăng cường vận động nước rút tại 4 bang chiến trường 

Phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio vào chiều chủ nhật, ông Romney cho biết có khả năng, nhưng hoàn toàn không chắc chắn, rằng Obama sẽ giành chiến thắng. Ông đã đưa ra bình luận này trước những người ủng hộ đã la ó khi ông nói về hậu quả của việc Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy hai đối thủ vẫn bám đuổi sít sao trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cả hai chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đều dự đoán phe của họ sẽ giành chiến thắng.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị điều tra

Sau con trai và anh trai Tổng thống Lee Myung-bak, bà Kim Yoon-ok, vợ ông, sẽ bị thẩm vấn trong cuộc điều tra về một hợp đồng mua bán đất xây nhà nghỉ hưu cho ông Lee.

"Chúng tôi vừa quyết định điều tra đệ nhất phu nhân Kim”, AFP dẫn lời trợ lý công tố đặc biệt Lee Chang-hoon hôm nay cho biết. Quyết định thẩm vấn Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm, khi chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, dự kiến diễn ra ngày 19/12. "Phương pháp và thời gian thẩm vấn vẫn đang được thảo luận với văn phòng tổng thống", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và phu nhân Kim Yoon-ok 

Cuộc điều tra tập trung vào những cáo buộc vi phạm quy định trong vụ mua mảnh đất ở rìa phía nam thủ đô Seoul, nhằm xây nhà cho Tổng thống Lee khi ông về hưu tháng một tới. Khu đất được con trai tổng thống, Lee Si-hyung, và cơ quan mật vụ của tổng thống mua chung. Cơ quan này định mua để xây nhà ở cho các nhân viên của mình.

'Mitt Romney Style' gây sốt bầu cử Mỹ

Bản hit Gangnam Style một lần nữa chứng tỏ sức lan tỏa của mình khi lấn sân vào cuộc bầu cử tổng thống gay cấn của Mỹ và gây sốt với video nhại lại mang tên "Mitt Romney Style".

"Mitt Romney Style" do các thành viên trang web CollegeHumor thực hiện với phần lời chế và hình ảnh giễu cợt ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Người đóng thế nhân vật Romney trong video không ngừng phô trương sự giàu có của mình với những chú ngựa, sân golf, biệt thự, hàng loạt tài khoản ở nước ngoài và không thể thiếu những pha nói hớ trong suốt chiến dịch tranh cử.


Ảnh chụp màn hình "Mitt Romney style"

"Mitt Romney" cũng hát về những phụ nữ giàu có và nói rằng "Các cô hãy bầu cho tôi, vì tôi có rất nhiều tiền". Tuy nhiên, những bữa tiệc tùng của ông lại kết thúc với con số châm biếm 47% trên lưng người bồi bàn, ngụ ý đến câu nói hớ của ông rằng "47% người Mỹ phụ thuộc vào chính phủ và chẳng bao giờ chịu đóng thuế".

Nhật chế tạo phi cơ cảnh báo tên lửa

Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển một loại máy bay không người lái giúp phát hiện tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên và đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa đề xuất ngân sách 3 tỷ yên, tương đương 372 triệu USD, trong 4 năm tới cho kế hoạch củng cố năng lực quân sự trên.


Nhật Bản sẽ phát triển máy bay không người lái mới trong 4 năm tới 

Máy bay người lái sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020, Yomiuri Shimbun cho biết nhưng không dẫn nguồn tin. Các máy bay này sẽ được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại nhằm phát hiện các tên lửa tầm thấp. Chức năng này trở nên cấp thiết sau khi Nhật Bản không thể phát hiện được vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 4.

Chiến đấu cơ Hàn Quốc sẽ bay không nghỉ tới Mỹ

Các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc dự kiến sẽ bay không chặng nghỉ một lèo tới Alaska, Mỹ, bằng phương pháp tiếp liệu trên không để tham gia hoạt động huấn luyện chiến đấu đa quốc gia tại đây.


Chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc đang được tiếp liệu trên không 

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của không quân Hàn Quốc cho biết các chiến đấu cơ của nước này tới bang miền tây bắc nước Mỹ để tham gia cuộc tập trận Red Flag. Hoạt động này sẽ diễn ra vào tháng 8/2013.

Đó sẽ là lần đầu tiên các phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc bay không nghỉ bằng phương pháp tiếp liệu trên không để tham gia một hoạt động tập trận chung được tổ chức ở nước ngoài.

Israel thử thành công lá chắn tên lửa mới

Không quân Israel vừa thành công trong việc thử nghiệm một phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.

"Cuộc thử nghiệm mang lại thành công mới trong dự án nhằm tăng cường khả năng hoạt động của Vòm Sắt", AFP dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak. "Irsael đã đầu tư một ngân sách khổng lồ cho các hệ thống phòng thủ tên lửa khác nhau, những thứ sẽ cho phép chúng ta bảo vệ toàn bộ lãnh thổ trong vài năm tới".

Một tên lửa được phóng lên từ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel 

Truyền hình Israel cho hay phiên bản mới nhất của Vòm Sắt được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm trung, giống như các tên lửa mà Syria và nhóm phiến quân Hezbollah ở Lebanon sở hữu. Khẩu đội Vòm Sắt đầu tiên được thiết lập vào tháng 3/2011 tại Beersheva ở vùng sa mạc Negev, cách Dải Gaza khoảng 40 km, và đã ngăn chặn dược hơn 100 tên lửa kể từ đó.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn