Thế giới 24h: Đánh chìm chiến hạm để làm bảo tàng

Thế giớiThứ Năm, 01/11/2012 05:09:00 +07:00

(VTC News) – Đánh chìm chiếm hạm để làm bảo tàng; hệ thống hầm chống ngập khổng lồ của Tokyo; bầu cử tổng tống Mỹ 2012 tốn kém kỷ lục;…

(VTC News) – Đánh chìm chiếm hạm để làm bảo tàng; hệ thống hầm chống ngập khổng lồ của Tokyo; bầu cử tổng tống Mỹ 2012 tốn kém kỷ lục;… là những tin nổi bật trong ngày 1/11/2012.

Bầu cử Mỹ: Ông Obama chiếm ưu thế

Trên một nửa dân số Mỹ tin rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 6/11 sắp tới.

Tổ chức chuyên thăm dò ý kiến Gallup (Mỹ) thực hiện cuộc khảo sát từ ngày 27 - 28/10 trước khi siêu bão Sandy tấn công nước Mỹ, theo tin tức từ đài ABC.


Ông Obama đến thăm hỏi người dân tại bang New Jersey, nơi bị siêu bão Sandy tàn phá nặng nề 

Kết quả khảo sát của Gallup mới công bố ngày 31/10 cho thấy 54% người dân Mỹ cho rằng ông Obama sẽ tái đắc cử, trong khi chỉ 34% tin rằng ông Romney sẽ thắng cử.

Theo ABC, kết quả này gần như trùng với kết quả của Gallup từng công bố hồi tháng 5 và 8/2012.Theo các kết quả thăm dò 1.660 cử tri Mỹ qua mạng của Ipsos công bố trong cùng ngày 31/10, có 52% cử tri cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Obama và 41% bỏ phiếu cho ông Romney.

Để chiến thắng trong cuộc bầu cử 6//11, ngoài các lá phiếu phổ thông, ông Obama phải giành được ít nhất 270 lá phiếu của các đại cử tri từ các bang ở Mỹ.

Ấn Độ: bão mạnh, 8 người chết, 8.000 người sơ tán


Ít nhất 8 người thiệt mạng và 8.000 người sơ tán khi bão Nilam - cơn bão gây lũ lụt và gió mạnh gần bằng siêu bão Sandy, quét qua bờ biển đông nam Ấn Độ đêm 31/10. Bão cũng khiến một tàu dầu bị mắc cạn.

>>Những hình ảnh sức tàn phá kinh hoàng của bão Sandy

Chiếc tàu dầu bị mắc cạn ngoài bờ biển Chennai  

CNN dẫn nguồn tin các quan chức ngày 1/11 nói tàu dầu chở theo 37 người. Số người này sau đó xuống xuồng cứu hộ để vào bờ, nhưng chiếc xuồng bị sóng lớn đánh lật khiến một người chết đuối, 6 người mất tích.

Tại Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, bão đã làm ngã đổ hơn 100 cây xanh, kéo sập một số cột điện, các trường học đóng cửa, hoạt động vận chuyển hàng ở cảng Chennai bị đình trệ.

Lãnh đạo Trung Quốc họp lần cuối trước đại hội đảng

Các lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ thảo luận về việc chuyển giao quyền lãnh đạo và vụ bê bối của ông Bạc Hy Lai trong cuộc họp cuối cùng trước đại hội đảng tuần tới.

Bắc Kinh đang ráo riết chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho đại hội đảng lần thứ 18 

Khoảng 500 ủy viên của Ủy ban Trung ương đảng Cộng Sản khóa 17 sẽ có mặt ở khách sạn Jingxi để tham dự cuộc họp kín hôm nay, AFP cho hay.

Cuộc họp thứ bảy và cũng là cuối cùng này có thể kéo dài 4 ngày, là dịp để các lãnh đạo đảng cùng thế hệ kế nhiệm ra quyết định cuối cùng về những chi tiết quan trọng của đại hội đảng toàn quốc lần thứ 18, diễn ra vào ngày 8/11 tới. Một trong những nội dung đó là sửa đổi điều lệ đảng, hãng Xinhua cho biết, nhưng không cung cấp chi tiết.

Đánh chìm chiến hạm để làm bảo tàng

Hai chiếc tàu chiến Bồ Đào Nha vừa được đánh chìm ngoài bờ biển Algarve, để trở thành bảo tàng dưới nước nhằm thu hút khách du lịch lặn biển đến tham quan.

Tàu chiến Oliveira e Carmo bị đánh đắm 

Tàu hộ tống Oliveira e Carmo cũ kỹ sáng 30/10 bị đánh chìm trong vòng 2 phút 7 giây ngoài khơi bờ biển Algarve, miền nam Bồ Đào Nha. Con tàu nặng 1.430 tấn, đã phục vụ lực lượng quân sự Bồ Đào Nha trong 24 năm.

 Chỉ vài giờ sau, một tàu tuần dương mang tên Zambeze cũng bị đánh đắm bằng chất nổ cách đó vài chục mét trong vòng 2 phút 58 giây. Trước khi bị nhấn chìm, các tàu đều được làm sạch để tránh gây ô nhiễm môi trường biển.

Tàu hộ tống Oliveira e Carmo bị đánh đắm 

Hệ thống hầm chống ngập khổng lồ của Tokyo

Khi cả thế giới dõi theo siêu bão Sandy làm mưa làm gió tại Mỹ và gây ngập lụt nghiêm trọng cho New York, một kỳ quan kỹ thuật tuyệt vời, giúp bảo vệ thủ đô Nhật trở thành ví dụ điển hình cho cách thức con người đối phó với thảm họa tự nhiên.

Một sảnh khổng lồ bên trong hệ thống đường hầm 

Được gọi là “Đường hầm thoát nước”, cấu trúc ngầm khổng lồ này cao hơn tòa nhà 5 tầng và bảo vệ 13 triệu dân Tokyo, nơi còn thường xuyên bị động đất đe dọa, khỏi những trận mưa lớn và những trận bão nhiệt đới có thể gây ngập lụt.
 
Nằm ở ngoại ô Tokyo, phía sau một tòa nhà chính phủ nhỏ, lối vào cấu trúc được ghi danh trong sách Kỷ lục Guinnes này luôn luôn khóa chặt, vì vậy mà không ai có thể vào hoặc thậm chí là nhận ra sự tồn tại của nó. Với mức đầu tư xây dựng lên tới gần 3 tỷ USD, hệ thống hầm ngầm chống lụt này được xây trong 13 năm từ năm 1993-2006.

Công viên “Angry Birds” đầu tiên xuất hiện tại châu Á

Ngày 31/10, công ty sở hữu trò chơi rất hút khách “Angry Birds” đã thông báo sẽ thành lập công viên giải trí đầu tiên tại châu Á mang tên “Angry Birds Land".

Một góc công viên Angry Birds ở Phần Lan

Theo đó công viên Angry Birds Land sẽ được mở tại thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, gần Thượng Hải và sẽ là công viên giải trí thứ ba của công ty Rovio Entertainment trên thế giới. Trước đó đã có 2 công viên với mô hình những chú chim ngộ nghĩnh được khai trương tại Anh và Phần Lan.

Dự kiến công viên Angry Birds Land đầu tiên tại Trung Quốc sẽ có những khu sân chơi tương tác có khả năng đón cùng lúc 400 khách/ngày. Mức giá vé vào cửa được dự tính là 60 nhân dân tệ (khoảng 9,5 USD).

Bầu cử tổng tống Mỹ 2012 tốn kém kỷ lục: 6 tỷ USD

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm nay sẽ tiêu tốn 6 tỷ USD, trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, giới chuyên gia ngày 31/12 cho biết.


Bầu cử tổng tống Mỹ 2012 tốn kém kỷ lục - Ảnh minh họa 

Tổng cộng cuộc bầu cử năm 2012 ước tính sẽ vượt cuộc bầu cử đắt đỏ nhất gần đây (cuộc bầu cử 4 năm trước) khoảng 700 triệu USD, phần lớn là do một lượng tiền chưa từng có tiền lệ hơn 970 triệu USD được các nhóm bên ngoài vận động và được chi tiêu, sau một quyết định quan trọng của Tòa án tối cao vào năm 2010.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn