Thắng cử ở tuổi 92, ông Mahathir Mohamad trở thành thủ tướng già nhất thế giới

Thế giớiThứ Năm, 10/05/2018 10:38:00 +07:00

Với chiến thắng lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9/5 ở Malaysia, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi trở thành vị thủ tướng cao tuổi nhất thế giới.

Chiến thắng vang dội của ông Mahathir và liên minh đảng đối lập Pakatan Harapan đã chấm dứt 6 thập kỷ cầm quyền liên minh Mặt trận quốc gia Barisan Nasional. 

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố, liên minh đảng đối lập Pakatan Harapan của ông Mahathir Mohamad giành được 121 ghế trong tổng số 222 tại quốc hội, vượt qua con số 112 ghế cần có để thành lập chính phủ. 

malaysia_jkyr

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Trong khi, liên minh Mặt trận quốc gia của Thủ tướng Najib Razak chỉ giành được 79 phiếu. 

Ông Mahathir là nhã lãnh đạo Malaysia trong 22 năm và từng là thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Malaysia. Sự trở lại bất ngờ của vị chính khách 92 tuổi này nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người dân, những người chán nản với chính quyề ông Najib xuất phát từ những cáo buộc tham nhũng, lạm quyền của vị đương kim Thủ tướng. 

Bản thân ông Mahathir cũng khẳng định sẽ làm rõ cáo buộc người tiền nhiệm làm thất thoát hàng tỉ USD trong Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB do chính phủ của ông lập ra. 

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây, tân Thủ tướng Malaysia khẳng định chính phủ mới sẽ không tìm cách trả thù. 

"Những gì chúng tôi muốn là khôi phục lại quy tắc của pháp luật", ông Mahathir nhấn mạnh. 

Ông Mahathir mới đây cũng bày tỏ hy vọng sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 10/5 tới. 

Song Hy
Bình luận