Thán phục với tranh siêu thực 'cực đỉnh, cực độc'

Thế giớiChủ Nhật, 10/06/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Vẽ tranh theo trường phái siêu thực là trào lưu mới trong nghệ thuật tạo khối, phối màu và vận dụng quy luật ánh sáng.

(VTC News) – Dựa trên nguyên tắc phản chiếu và hội tụ ánh sáng, các họa sĩ đã tạo nên những tuyệt tác có một không hai khiến người xem thực sự thỏa mãn và khâm phục...

Thoạt đầu nhìn những tác phẩm này, người ta chỉ đơn thuần cho rằng đó là những bức ảnh sống động nhờ góc chụp và tài năng của người bấm máy.

Nhưng họ sẽ vô cùng sửng sốt khi biết thực chất đây lại là những bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, tinh tế đến từng chi tiết nhờ đôi tay tài hoa của họa sĩ người Canana, Jason de Graaf.
Vẽ tranh theo trường phái siêu thực là trào lưu mới trong nghệ thuật tạo khối, phối màu và vận dụng quy luật ánh sáng.

Với trí tưởng tượng phong phú cùng nguồn cảm hứng dồi dào, đã có nhiều họa sĩ thành công khi lựa chọn phong cách vẽ độc đáo này, trong đó có de Graaf.
Mấy ai có thể phân biệt được những trái dâu tây mọng đỏ này chỉ là tranh vẽ mà thôi?
Từ năm 1993 tới năm 1996, họa sĩ de Graaf học vẽ tranh minh họa tại Đại học Dawson, Montreal (Canada). Tới năm 2005, Graaf đã dành toàn bộ thời gian theo đuổi con đường sáng tạo nghệ thuật và bắt đầu có những tác phẩm nổi danh.
Jason de Graaf cho biết anh chịu ảnh hưởng từ nhiều họa sĩ đi trước như M.C Escher và Johannes Vermeer. Tuy nhiên, cảm hứng thực sự giúp anh tìm ra phong cách riêng cho mình có được chính là khi anh tình cờ nhìn thấy một bức tranh minh họa sử dụng màu acrylic.
Chia sẻ với tạp chí Nhà thơ và Họa sĩ (Poets and Artists), de Graaf cho biết những tác phẩm của anh được vẽ để “minh họa sự chân thực” thông qua những cảm nhận riêng về thế giới xung quanh qua con mắt của một người nghệ sĩ.
 Nghệ thuật đỉnh cao của tạo khối, phối màu và vận dụng quy luật ánh sáng có thể tạo ra những tuyệt tác sống động đến thế

Bề mặt trong suốt và có sức phản chiếu như gương 
 
 Khiến người xem dường như bị choáng ngợp bởi vẻ lung linh, huyền ảo mà tinh tế đến từng chi tiết


“Tôi sử dụng các phần mềm photoshop như một nguồn tư liệu nhưng mục đích của tôi không phải là sao chép chính xác những gì mình nhìn thấy.

Trong đó, nhiều bức được vẽ nên nhờ sự vận dụng ánh sáng tạo bề mặt trong suốt có sức phản chiếu y như một tấm gương.

Ngoài mong muốn truyền tải những hình ảnh chân thực, tôi còn cố gắng lồng vào những tác phẩm của mình một cảm xúc nào đó, một cốt truyện hay thậm chí là sự thơ mộng và trữ tình.” – họa sĩ Jason de Graaf nói.
Những tác phẩm của de Graaf đang được trưng bày tại Triển lãm Plus One ở London (Anh) và  Triển lãm Galerie de Bellefeuille ở Montreal (Canada).
Hãy cùng thưởng thức một số tuyệt tác của họa sĩ tài ba de Graaf để có thêm những cảm nhận mới mẻ về một trường phái nghệ thuật vô cùng độc đáo:
Vô cùng chân thực 

 Vô cùng sắc nét

 Và cực kỳ ấn tượng

 
 Thậm chí vẻ đẹp mong manh của cánh hoa đào cũng được lột tả thật đến mức khó tin. Phải chăng mùi hoa còn phảng phất đâu đây...

 Những giọt nước dường như còn chuyển động

Và vị cam thanh mát vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi


 Vẽ tranh siêu thực không chỉ là "sao chép chính xác những gì nhìn thấy"

 Mà còn cần vươn tới "chiều sâu" của cảm xúc 

 Chạm được đến lòng người hay thậm chí ám ảnh tâm trí ai đó

 Bởi sự tinh tế nhưng cũng rất có hồn...

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn