Thảm sát khiến 7 người chết ở Australia: Danh tính nghi phạm gây phẫn nộ

Thế giớiThứ Hai, 14/05/2018 08:21:00 +07:00

Lộ danh tính tình nghi sát hại vợ, con gái và 4 người cháu trước khi nổ súng tự sát, gây nên vụ thảm sát chấn động Australia khiến mọi người phẫn nộ.

Theo truyền thông Australia, nghi phạm được xác định là Peter Miles, 61 tuổi. Thi thể của Miles cùng vợ Cyndra, 58 tuổi, con gái Katrina, 35 tuổi và 4 cháu ngoại được phát hiện hôm 11/5 trong ngôi nhà do Miles đứng tên sở hữu ở Osmington, Tây Nam Australia. 

Cha của 4 đứa trẻ thiệt mạng và là chồng của Katrina, Aaron Cockman cho rằng chính bố vợ mình là người gây ra vụ thảm sát chấn động này. 

6118dd96a64b3ae38a1a899e720f0bbb

Katrina và 4 người con. 

Tuy nhiên, Cockman cho biết anh không tức giận vì hành động của bố vợ mình nhưng cảm thấy hết sức đau khổ khi mất đi vợ và 4 người con mắc chứng tự kỷ. Cha của 4 đứa trẻ tin rằng Miles không đưa ra quyết định sát hại cả nhà một cách chóng vánh mà có thể đã suy tính cho việc này trong một thời gian này. 

Cockman dù vậy vẫn khẳng định bố vợ mình là một người tuyệt vời trước khi thảm kịch này xảy ra. 

"Ông ấy như một người bạn tốt của tôi, Nhưng có những người mà bạn không muốn nhìn vào mặt trái của họ. Đó là Miles và Cynda", Cockman nói trong cuộc phỏng vấn. 

1-15261290847381892609315 3

Ông Peter Miles (hàng trên, thứ 2 từ trái qua). 

Trước đó, giới chức địa phương xác nhận tìm thấy 3 khẩu súng trong ngôi nhà ở gần sông Margaret, nơi 7 thành viên trong một gia đình thiệt mạng. Cảnh sát được điều động tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông vào 5h15 trong khi các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng súng nổ vào khoảng 4h ngày 11/5.  

Trong một cuộc họp báo mới đây, cảnh sát trưởng khu vực Tây Australia Chris Dawson cho biết vẫn chưa thể xác định người gọi điện tới cảnh sát là ông Miles hay không. Giới chức địa phương cũng cho biết không tìm thấy đối tượng khả nghi nào liên quan tới vụ việc. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn