Thái tử Thái Lan về nước kế vị ngôi vua

Thế giớiThứ Năm, 01/12/2016 15:20:00 +07:00

Thái tử Maha Vajiralongkorn vừa về tới Bangkok vào sáng 1/12, sau khi quốc hội nước này xác nhận việc mời ông lên ngôi.

Theo Reuters, thái tử Vajiralongkorn sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Pornpetch Wichitcholchai vào tối 1/12, sau khi thực hiện nghi lễ Phật giáo đánh dấu 50 ngày mất của vua cha.

Ông sẽ chính thức chấp nhận lời mời của Quốc hội để trở thành quốc vương Thái Lan.

zing_thai_lan___

 Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan để chấp nhận lời mời kế vị

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và tướng Prem Tinsulanonda, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, cũng sẽ tham dự buổi lễ, theo lịch trình của Hoàng gia.

Thái tử Thái Lan trở về Bangkok sau khi sang Đức giải quyết một số công việc cá nhân vào cuối tháng 10, theo 2 quan chức quân sự cấp cao Thái Lan.

Vua Bhumibol qua đời ngày 13/10. Tướng Prem Tinsulanonda, nguyên Thủ tướng Thái Lan từ 1980-1988, là người nhiếp chính trong thời gian chờ Thái tử Maha Vajiralongkorn chính thức tiếp quản ngai vàng.

Tháng trước, Thủ tướng Prayuth thông báo thái tử yêu cầu trì hoãn việc nối ngôi để cùng người dân để tang Quốc vương Bhumibol.

Thái tử cũng không có bất kỳ phát biểu nào trước công chúng sau sự ra đi của vua cha. Mọi thông tin về kế hoạch của thái tử và hoàng gia đều được cung cấp thông qua chính phủ.

Ngày 29/11, Thủ tướng Prayuth khẳng định thời gian một năm để tang vua Bhumibol sẽ không ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2017.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn