Thai phụ phát hoảng vì mang bầu 'người cá'

Thế giớiThứ Bảy, 13/08/2016 07:40:00 +07:00

Một người phụ nữ Trung Quốc quyết định bỏ đi cái thai trong bụng sau khi các bác sĩ phát hiện thai nhi của cô mắc 'hội chứng người cá' rất hiếm gặp.

Theo đó, thay vì phát triển như những đứa trẻ bình thường khác, hai chân của thai nhi 6 tháng tuổi này lại dính liền với nhau trông không khác là bao so với đuôi của người cá.

Hình ảnh siêu âm cũng cho thấy thai nhi không có bàng quang và hai lá gan phát triển không đồng đều. 

Ultrasound-of-baby-610423

 Cô Wu phải bỏ bào thai dị dạng trong bụng.

Các bác sĩ ở thành phố Nghi Xương, Trung Quốc cho rằng thai nhi trong bụng của cô Wu mắc 'hội chứng người cá'.

Đây là hội chứng rất hiểm gặp với tỷ lệ mắc bệnh rất nhỏ, chỉ 1/100.000 thai nhi và nguyên nhân gây ra căn bệnh này cho đến nay vẫn là một bí ẩn trong y học.

1462245032-anh1

Milagros Cerron, bé gái người Peru mắc chứng bệnh người cá

Người sống chung lâu nhất với căn bệnh này cho đến nay là cô gái 27 tuổi người Mỹ Tiffany Yorks. 

Sinh ngày 7/5/1988 tại thị trấn New Port Richey, bang Florida, Mỹ, Tiffany Yorks là người sống lâu nhất trong số 3 người duy nhất sống sót sau khi mắc phải hội chứng này. 

Năm 1989, Tiffany được phẫu thuật tách 2 chân ngay trước sinh nhật 1 tuổi. Tuy nhiên do xương yếu, cô bé phải sử dụng nạng và xe lăn để di chuyển.

1462244991-aa

 Tiffany Yorks sau khi tách chân

Cô gái này đã qua đời vào tháng 2 vừa qua sau gần 30 năm chống chọi với căn bệnh hiếm gặp này. 

Song Hy (Nguồn: Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn