Thái Lan xác nhận bà Yingluck ở Anh từ tháng 9/2017

Thế giớiThứ Tư, 10/01/2018 07:19:00 +07:00

Sau nhiều đồn đoán của truyền thông và công chúng, chính phủ Thái Lan chính thức xác nhận nơi ở hiện tại của cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra, người đã bị tuyên án 5 năm tù.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai hôm 9/1 xác nhận rằng nữ cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã ở Anh suốt 4 tháng qua, theo Bangkok Post. Bà Yingluck có thể đang sử dụng hộ chiếu được các nước khác cấp vì tất cả hộ chiếu mang quốc tịch Thái của bà bị hủy.

Ngoại trưởng Don cũng cho biết ngoại trưởng Anh cung cấp cho ông thông tin này. Tuy nhiên, ông Don không có thông tin về tình trạng hiện tại của bà Yingluck tại Anh cũng như việc liệu bà xin tị nạn hay được cấp các loại thị thực khác tại nước này hay chưa.

yingluck

Một trong những bức ảnh được cho là chụp bà Yingluck ở Anh gây xôn xao mạng xã hội Thái Lan thời gian qua. (Ảnh: Twitter/zenjournalist)

Khi được hỏi về việc liệu chính phủ Thái Lan có nỗ lực dẫn độ bà Yingluck về nước để thi hành án tù 5 năm hay không, ông Don nói vấn đề này sẽ được xem xét từ mọi góc độ.

Ông cũng từ chối bình luận về việc liệu chính phủ có thể bác bỏ bất kỳ yêu cầu xin tị nạn nào tại Anh hay không. Ngoại trưởng Thái Lan chỉ cho biết rằng việc bà Yingluck ở Anh không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, dư luận xôn xao về một số bức ảnh trên mạng xã hội chụp người được cho là bà Yingluck tại một trung tâm mua sắm ở London. Cơ quan chức năng Thái Lan vẫn chưa xác nhận người trong ảnh có phải nữ cựu thủ tướng hay không.

Video: Phóng viên ngỡ ngàng khi Thủ tướng Thái Lan dùng hình nhân dự họp báo

Bà Yingluck biến mất hồi cuối tháng 8, vài ngày trước phiên tòa dự kiến tuyên án bà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến một chương trình trợ giá gạo. Bà được cho là tìm đường sang Dubai và Anh, đoàn tụ với người anh trai Thaksin Shinawatra, một thủ tướng bị lật đổ khác của Thái Lan.

Đến cuối tháng 9, tòa án Thái Lan tuyên án vắng mặt đối với bà Yingluck, mức án 5 năm tù. Chính phủ nước này cũng cho biết sẽ tìm mọi cách để xác định vị trí và đưa cựu thủ tướng về nước.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn