Tàu sân bay Mỹ không kích IS từ Địa Trung Hải

Thế giớiThứ Tư, 07/06/2017 11:18:00 +07:00

Các chiến đấu cơ Mỹ trên tàu sân bay USS George H.W Bush tiến hành không kích IS từ Địa Trung Hải.

Hải quân Mỹ ngày 6/6 thông báo cụm tàu sân bay USS George H.W Bush vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ biển Địa Trung Hải, theo RT.

"Chúng tôi tiếp tục không kích các mục tiêu của IS một cách liên tục, nhằm củng cố cam kết với đồng minh và đối tác ở khu vực hoạt động của Hạm đội 6", chuẩn Đô đốc Kenneth Whitesell, chỉ huy cụm tàu sân bay tấn công số 2, hải quân Mỹ tuyên bố.

tau-san-bay-my-khong-kich-is-tu-dia-trung-hai

 Chiến đấu cơ Mỹ hoạt động trên USS George H.W Bush. (Ảnh: Reuters)

USS George H.W Bush từng tham gia tấn công IS từ Địa Trung Hải vào đầu tháng 3 sau đó rời đi để thực hiện nhiệm vụ khác được giao phó.

Mỹ bắt đầu chiến dịch "Nhổ tận gốc" chống lại IS ở Iraq và Syria vào đầu tháng 8/2014. Đến nay không quân Mỹ tiến hành tổng cộng 17.000 cuộc không kích nhằm vào mục tiêu phiến quân. Lầu Năm Góc xác nhận chi phí cho chiến dịch này tính đến ngày 30/4 là 3,1 tỉ USD.

Động thái USS George H.W Bush diễn ra trong bối cảnh lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô vào trung tâm thành phố Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria.

(Nguồn: VnExpress )
Chuyên đề: Khủng bố IS 2017
Bình luận
vtcnews.vn