Tạp chí quân sự nói Mỹ cố tình hạ thấp sức mạnh của tên lửa Nga

Thế giớiThứ Ba, 24/04/2018 16:13:00 +07:00

Các nhân viên của Lầu Năm Góc cố tình hạ thấp hiệu quả hoạt động của các tổ hợp phòng không do Nga sản xuất nhằm ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ mua tổ hợp phòng không S-400, tạp chí National Interest viết.

Tạp chí quân sự National Interest trích lời quan chức Mỹ nói các hệ thống phòng không của Nga không chặn bất cứ tên lửa nào của Mỹ và đồng minh phóng vào Syria ngày 14/4.

Tuy nhiên quan chức này không nhắc đến việc Matxcơva không đánh chặn tên lửa của liên quân do Mỹ dẫn đầu do chúng không xâm nhập vùng phòng không của Nga ở Syria.

National Interest nhận định, tuyên bố của Lầu Năm Góc về sự kém hiệu quả của các tổ hợp phòng không S-300 và S-400 là mâu thuẫn với việc Mỹ chi hàng tỷ USD cho công nghệ tàng hình trên các chiến cơ để qua mặt các hệ thống phòng không Nga. Do đó, tuyên bố này có thể nhằm mục đích ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400.

1031138781

 Tổ hợp phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Bên cạnh đó, tạp chí này cũng cho rằng, các phiên điều trần tiếp theo của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Mỹ sẽ thảo luận về các mối đe dọa của S-300, S-400 và các tổ hợp phòng không của Nga khác để điều chỉnh ngân sách cho các chương trình quốc phòng.

Tháng 12/2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận bàn giao tổ hợp phòng không S-400, theo đó Ankara sẽ mua 2 khẩu đội tên lửa phòng không S-400.

Thỏa thuận này khiến Washington không hài lòng và đưa ra tuyên bố sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các tổ hợp phòng không phù hợp với tiêu chuẩn của NATO.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn