Tặng hơn 200 biệt thự cho dân nhưng không ai đến ở

Thế giớiThứ Năm, 19/04/2018 07:45:00 +07:00

Một doanh nhân Trung Quốc quyên góp 32 triệu USD để xây dựng 258 căn biệt thự cho người dân ở quê nhà nhưng tất cả trong số đó vẫn không có ai tới ở.

Vị đại gia lắm tiền nhiều của này là Chen Sheng, người sáng lập và chủ tịch công ty đồ uống Tiandi No 1 Beverage.

Theo SCMP, mỗi căn hộ nằm trong dự án tặng nhà cho người dân ở thôn Quan Hồ, tỉnh Quảng Đông rộng 280 m2, có 5 phòng ngủ, 1 nhà để xe, 1 khu vườn nhỏ. Tại một số khu vực nhất định còn số sâu khấu để biểu diễn các tiết mục truyền thống.

258 căn biệt thự này được được hoàn thành và sẵn sàng đi vào sử dụng vào cuối năm 2017. Nhưng do chính quyền vẫn chưa thể giải quyết tranh cấp giữa người dân việc ai sẽ ở đâu và ở bao nhiêu căn, những căn hộ đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi này giờ vẫn đang rơi vào tình trạng vô chủ.

674b8e62-3173-11e8-9019-a420e6317de0_image_hires_172258

Ngoài xây nhà, ông Chen còn xây một trang trại lợn tạo công ăn việc làm cho người dân.

Chen nói trước khi bỏ tiền xây nhà cho các đồng hương, ông dựa vào báo cáo năm 2013 cho thấy có 190 hộ gia đình đang sinh sống trong thôn và cố xây dư ra thêm gần 70 căn.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi biết sẽ được nhận nhà bắt đầu đưa ra các yêu sách khó chấp nhận, điều này khiến Chen không khỏi phiền lòng.

"Ngay khi tôi đến thôn, mọi người bắt đầu đưa ra hàng loạt yêu cầu. Nó khiến tôi chẳng muốn trở lại nữa", vị doanh nhân giàu có chia sẻ. Thực tế thì ông Chen không về quê trong suốt 2 năm qua.

Về việc sẽ giải quyết vấn đề nhà ở ra sao cho người dân trong vùng, chính quyền địa phương cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của tất cả người dân để tìm kiếm phương án giải quyết thấu tình đạt lý nhất.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn