Tại Hà Nội, Tổng thống Trump đề cập gì về việc hợp tác với Nga?

Thế giớiChủ Nhật, 12/11/2017 14:27:00 +07:00

Trong buổi họp báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 12/11 tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến vấn đề hợp tác với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc hợp tác trở lại với Matxcơva là điều cần thiết, bởi điều này sẽ có ích cho nước Mỹ và toàn thế giới. Ông Trump phát biểu điều này trong cuộc họp báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 12/11.

Trước đó, ông Trump đã nói với thế giới về cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc trao đổi này ông Putin đã bác bỏ hoàn toàn việc Matxcơva can thiệp vào tiến trình bầu cử ở Mỹ.

1181054

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: TASS)

Khi được hỏi về bình luận nói trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng mặc dù ông phụ thuộc vào tình báo Mỹ, song ông vẫn cho rằng cần phải hợp tác cùng Nga và Trung Quốc.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, Washing ton và Matxcơva cần phải hợp tác để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, như vấn đề Syria, Ukraine và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như việc hợp tác chống khủng bố.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn