Syria: 'Rồng lửa' S-300 sẽ ngăn cản tham vọng của Israel

Thế giớiThứ Tư, 26/09/2018 08:30:00 +07:00

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad ngày 25/9 cho biết, việc Nga trang bị ‘rồng lửa’ S-300 tối tân cho phòng không Syria sẽ khiến Israel phải suy nghĩ lại về những tham vọng của mình.

Phát biểu trước truyền thông ngày 25/9, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tuyên bố, việc Nga cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria sẽ buộc Israel phải cân nhắc kỹ trước khi thực hiện tham vọng của mình ở các nước láng giềng.

“Israel, đất nước đã quá quen thuộc với thế giới vì sự hiếu chiến và những cuộc tấn công quân sự triền miên bằng nhiều lý do khác nhau, sẽ phải xem xét lại và cân nhắc cẩn thận trước khi tấn công Syria một lần nữa”, ông Faisal Mekdad nhấn mạnh.

photo1537860705226-15378607052261126120355

Hệ thống phòng không S-300 của Nga khiến Israel phải lo sợ. (Ảnh: Sputnik) 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 thông báo, Nga sẽ tăng cường tổ hợp phòng không S-300 hiện đại cho Syria, đồng thời, các đơn vị thuộc Không quân Syria sẽ được trang bị hệ thống tự động có thể nhận diện được tất cả máy bay Nga trong khu vực.

“Trong thời gian 2 tuần tới Nga sẽ chuyển giao cho Syria tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân, có khả năng đánh chặn các cuộc không kích trong phạm vi 250 km và bắn trúng nhiều mục tiêu trên không, với tốc độ nhanh và phát ra tiếng ồn thấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.

Chỉ huy Bộ Quốc phòng Nga cũng chia sẻ, việc bàn giao vũ khí cho Syria sẽ “làm dịu những cái đầu đang nóng”, ngăn chặn những hành vi đe dọa đến an ninh trên lãnh thổ Syria và lực lượng Nga.

Video: S-300, MiG-31 của Nga phô diễn sức mạnh 

Cẩm My
Bình luận
vtcnews.vn