Sự thật thông tin MH370 bị bắt cóc, hành khách còn sống

Thế giớiThứ Tư, 09/04/2014 09:51:00 +07:00

(VTC News) - Một tờ báo Nga nói nguồn tin tình báo của họ cho biết MH370 đang nằm trong tay khủng bố ở Kandahar, Afghanistan khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn.

(VTC News) - Một tờ báo Nga nói nguồn tin tình báo của họ cho biết MH370 đang nằm trong tay khủng bố ở Kandahar, Afghanistan khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn.

Tờ Epoch Times có trụ sở tại New York, Mỹ nói một tờ báo Nga đã đăng tải thông tin MH370 đang nằm ở tỉnh Kandahar, Afghanistan gần biên giới Pakistan nhưng không nêu rõ nguồn tin.

Theo đó, báo Moskovsky Komsomolets của Nga viết: "Nguồn tin giấu tên của tình báo Nga nói phi công của chiếc máy bay mất tích không có tội".

Công cuộc tìm kiếm MH370 trên Ấn Độ Dương 

"Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3 với 239 hành khách đã bị bắt cóc. Phi công không có tội, chiếc máy bay đã bị những kẻ khủng bố không rõ danh tính bắt cóc. Thông tin duy nhất về kẻ khống chế phi công là cái tên Hitch", tờ báo cho biết.

Video: Dò tìm hộp đen MH370 - Nguồn: VTC 14
Moskovsky Komsomolets nói thêm: "Máy bay đang nằm trên một con đường gần các dãy núi và đã bị gãy cánh. Dường như nó đã có một cú hạ cánh khó khăn. Tất cả hành khách vẫn còn sống, ở trong các lều tàm và gần như không có thức ăn".
Tuy nhiên, nguồn tình báo trong bài viết không được nêu cụ thể. Ngoài ra, tờ báo cũng nói các chuyên gia trên có mặt trên máy bay bao gồm 20 người châu Á đã được đưa đến một căn hầm tại Pakistan.

Theo bạn, máy bay Malaysia đang ở đâu?

  • Gần biên giới Trung Quốc
  • Đã quay về Malaysia
  • Bị không tặc bắt cóc đến nơi khác
  • Đã rơi ở Ấn Độ Dương
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Mặc dù là thông tin rất nóng và sốc nhưng ngoài tờ báo Nga tất cả các tờ báo lớn ở Mỹ hay nhiều nước trên thế giới không hề nhắc đến việc bắt cóc, khủng bố hay MH370 đang ở Afghanistan.
Hiện nay, nhà chức trách Malaysia vẫn trung thành với khả năng máy bay biến mất trên Ấn Độ Dương và khu vực này đang có một đội tìm kiếm khổng lồ hoạt động hết công suất nhằm tìm ra những manh mối về MH370.
MH370 mất tích hôm 8/3 vừa qua khi bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở theo 239 người, chủ yếu là người Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn VTC News, phi công nổi tiếng Việt Nam Nguyễn Thành Trung nói: "Tôi cũng đã đọc bài báo đó. Tôi nghĩ thế này, ở Afghanistan thì không có chỗ nào Mỹ không biết cả cho nên khả năng chiếc máy bay to đùng đó rơi ở Afghanistan cả tháng nay mà không ai hay biết là điều vô lý. 
Đọc tin này tôi liên tưởng tới ngay ngày cá tháng tư. Có lẽ họ đang cho chúng ta “ăn cá”. Nhưng tận sâu trong trái tim mình, tôi và hàng triệu người khác mong rằng chuyện đó là có thật cho dù tia hi vọng đó quá mong manh".

Theo ông Trung, không lý gì một chiếc máy bay lớn như thế hạ cánh cả tháng nay rồi mà người Mỹ họ vẫn không hề hay biết.Hơn nữa, cả thế giới cũng đang tập trung tìm MH370 ở Ấn Độ Dương.  

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn