So sánh điều tra luận tội Trump-Nixon, Chủ tịch Hạ viện Pelosi ám chỉ gì?

Thế giớiThứ Hai, 18/11/2019 10:58:00 +07:00

Bà Pelosi nhiều lần so sánh cuộc điều tra luận tội nhắm vào ông Trump và cựu Tổng thống Richard Nixon, nhất là nhấn mạnh ông Nixon từ chức trước phiên luận tội.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) liên tục phát ngôn tấn công Tổng thống Trump của đảng Cộng hoà, ám chỉ đến việc "từ chức" khi so sánh cuộc điều tra luận tội mà Hạ viện đang tiến hành với cuộc luận tội cựu Tổng thống Richard Nixon. Bà Pelosi nói rằng một tổng thống thất sủng ít nhất cũng sẽ quan tâm đến lợi ích đất nước, rời nhiệm sở trước khi bị luận tội. 

Trong cuộc phỏng vấn của CBS phát sóng vào hôm 17/11, bà Pelosi ám chỉ rằng ông Nixon từ chức sau vụ bê bối Watergate ngay trước thềm cuộc luận tội.

"Ý tôi là, những gì ông Trump làm còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì ông Richard Nixon làm. Richard Nixon cho thấy sự quan tâm đến đất nước khi nhận ra rằng điều này không thể tiếp tục", Pelosi nói trên chương trình "Face the Nation" của CBS. Ông Richard Nixon từ chức trước khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội.

anh 2

Chủ tịch Ha viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng cho rằng Tổng thống Trump có mọi cơ hội để tự biện hộ, chứng minh sự sự trong sạch của mình.

Tổng thống có thể đến ngay trước Ủy ban Tình báo Hạ viện và nói ra toàn bộ sự thật nếu ông ấy thực sự muốn làm điều đó. Ông ấy có mọi cơ hội để trình bày vụ việc của mình", bà Pelosi nói thêm.

Tuần trước, bà Nancy Pelosi nói với các phóng viên rằng áp lực của ông Trump đối với Ukraine trong việc điều tra một trong những đối thủ tiềm năng của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 đã "làm cho những gì ông Richard Nixon từng làm trở nên nhỏ bé".

Cựu Tổng thống Richard Nixon, liên quan tới vụ bê bối Watergate, từ chức năm 1974 sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện phê chuẩn việc luận tội chống lại ông. Ông là tổng thống Mỹ duy nhất từ chức.

Sự so sánh cuộc điều tra luận tội ông Trump và ông Nixon của bà Pelosi được đưa ra trong bối cảnh các phiên lấy lời khai nhân chứng công khai liên quan đến điều tra luận tội Tổng thống Trump đến hồi gay cấn. 

Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông chống lại cuộc điều tra luận tội, coi đây là động cơ chính trị của đảng Dân chủ. Ông Trump nói rằng cuộc gọi của ông với người đồng cấp Ukraine Zelensky là "hoàn hảo" trong khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa chỉ trích quá trình luận tội đảng Dân chủ tại Hạ viện khởi xướng là không công bằng.

"Bạn có bất cứ bằng chứng nào cho thấy tổng thống đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp không? Và câu trả lời là không", Đại diện đảng Cộng hòa Mỹ Chris Stewart nói trên "This Week" của ABC.

Ông Trump tung ra một loạt các dòng tweet hôm 17/11, hầu hết trong đó chỉ trích cuộc điều tra luận tội. "Đảng Dân chủ điên cuồng, không làm gì, đang biến luận tội thành vũ khí đảng phái thông thường", ông Trump viết.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn