Số người đang nhiễm SARS-CoV-2 ở Italy gấp hơn 6 lần Trung Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 21/03/2020 18:17:00 +07:00
(VTC News) -

Italy là quốc gia hiện có số người đang nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới, gấp 6 lần Trung Quốc – nơi khởi phát của đại dịch.

Theo thống kê đến 8h, ngày 21/3, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc là 81.008 người, tăng 41 người so với ngày 20/3. Tuy nhiên, số người đã hồi phục tại Trung Quốc là 71.740 người. Trừ 3.255 người đã chết, hiện Trung Quốc chỉ còn 6.031 người nhiễm SARS-CoV-2.

Số người đang nhiễm SARS-CoV-2 ở Italy gấp hơn 6 lần Trung Quốc - 1

10 quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới.

Còn tại Italy, 47.021 người được ghi nhận nhiễm SARS-CoV-2, tăng 5.985 người so với ngày 20/3. Đây là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay tại Italy và là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca nhiễm mới ở trên mức 5.000 người.

Hiện ở Italy mới có 5.129 ca nhiễm SARS-CoV-2 bình phục. Trừ 4.032 ca thiệt mạng, Italy vẫn còn 37.860 ca nhiễm SARS-CoV-2. Con số này cao gấp hơn 6 lần so với Trung Quốc.

Đức đứng sau Tây Ban Nha về tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng do số người bình phục thấp hơn rất nhiều nên Đức chỉ đứng sau Italy về số người đang nhiễm SARS-CoV-2  với 19.600 người, gấp 3,2 lần Trung Quốc

Tương tự, Mỹ đang đứng thứ 6 thế giới về tổng số ca nhiễm (19.498 ca) song do số người hồi phục thấp (147 ca) nên đứng thứ 3 thế giới về số người đang nhiễm SARS-CoV-2 là 19.090 ca, gấp 3,1 lần Trung Quốc.

Với cách tính như trên, Tây Ban Nha hiện còn 18.829 ca nhiễm SARS-CoV-2, Iran là 11.466 ca, Pháp 10.575 ca, Hàn Quốc 6.325 ca, Thụy Sĩ 5.544 ca, Anh 3.741 ca.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn