Sau đàm phán cấp cao, Triều Tiên – Hàn Quốc tiếp tục đối thoại vào thứ Hai tới

Thế giớiThứ Bảy, 13/01/2018 19:21:00 +07:00

Chưa đầy một tuần kể từ cuộc đối thoại lịch sử sau hơn 2 năm gián đoạn diễn ra ngày 9/1, liên Triều dự kiến tiếp tục nói chuyện vào ngày 15/1, Yonhap News đưa tin.

Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiếp tục gặp nhau vào thứ Hai tới (15/1), chưa đầy một tuần kể từ khi cuộc gặp cấp cao diễn ra tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào ngày 9/1.

Theo đó, cuộc gặp thứ hai giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ nhằm thảo luận về chuyến thăm của đoàn nghệ thuật.

trieu-tien-han-quoc-1

 Triều Tiên - Hàn Quốc đàm phán cấp cao ngày 9/1. (Ảnh: NPR)

Sau khi kết thúc đàm phán cấp cao ngày 9/1, Triều Tiên tuyên bố sẽ gửi phái đoàn gồm các quan chức cấp cao, vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, đội trình diễn taekwondo và các nhà báo đến Olympic mùa đông.

"Một phái đoàn khổng lồ gồm khoảng 400-500 người sẽ đến", Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon phát biểu ngày 10/1.

Ông Lee cho biết, thế vận hội PyeongChang hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả quan trọng giống như thế vận hội mùa hè 1988 tại Seoul.

Bên cạnh đó, theo The Guardian, Hàn Quốc đề xuất lập một đội khúc côn cầu trên băng nữ chung với Triều Tiên tại thế vận hội Olympic sắp tới. Thứ trưởng Bộ thể thao Hàn Quốc, ông Roh Tae-kang cho biết hai bên đã thảo luận về đội khúc côn cầu liên Triều này trong cuộc đàm phán ngày 9/1, cũng như việc diễu hành cùng nhau trong lễ khai mạc.

Triều Tiên vẫn chưa trả lời về đề xuất lập đội chung của Hàn Quốc.

Video: Hai hy vọng vàng của Triều Tiên ở thế vận hội 2018 là ai?

Cuộc gặp lịch sử Triều Tiên – Hàn Quốc ngày 9/1 diễn ra sau hơn 2 năm gián đoạn với sự tham gia của phái đoàn cấp cao hai nước. Sau cuộc gặp, hai bên mở lại một đường dây nóng quân sự, tiếp nối đường dây nóng dân sự tại biên giới được mở lại ngày 3/1.

Truyền thông địa phương cho biết cuộc gặp tiếp theo của quan chức hai bên vẫn dự kiến diễn ra tại Bàn Môn Điếm. Ngoài ra, họ cũng sẽ tham dự cuộc họp với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 20/1 để thảo luận về quy mô của phái đoàn Triều Tiên, số lượng vận động viên và các chi tiết như Triều Tiên nên đặt cờ ở đâu.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn