Quân đội Liên bang Nga thành lập Tổng cục Chính trị, bổ nhiệm Tổng cục trưởng

Thế giớiThứ Sáu, 03/08/2018 07:05:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga thành lập Tổng cục Chính trị theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 30/7, thượng tướng Andrey Kartapolov được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga sẽ thành lập Tổng cục Chính trị, đồng thời chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nga sẽ được giao cho thượng tướng Andrey Kartapolov.

“Bổ nhiệm Thượng tướng Andrey Kartapolov vào chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng của Liên Bang Nga, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội của Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, miễn nhiệm vị trí trước đó”, theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký.

1479135

 Thượng tướng Andrey Kartapolov, người được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nga. (Ảnh: Sputnik)

Thượng tướng Andrey Kartapolov từng giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu phía Tây, sau đó là Tư lệnh lực lượng Nga tại Syria. Sau sắc lệnh được ông Putin ký ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga sẽ có 11 Thứ trưởng  Quốc phòng.

Tháng 2/2018, RIA Novosti đưa tin Quân đội Nga có kế hoạch thành lập Tổng cục Chính trị Quân đội, chức năng của cơ quan này gần giống với Tổng cục Chính trị Quân đội Liên Xô (GlavPUR) trước đây. Theo nguồn tin này, việc thành lập Tổng cục Chính trị của quân đội Nga là sáng kiến của đại tá Mikhail Baryshev.

Video: Quân đội Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2018

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn