Quan chức ngoại giao Mỹ nhận định về khả năng đối đầu với Nga tại Syria

Thế giớiThứ Năm, 12/04/2018 15:53:00 +07:00

Quân đội Nga và Mỹ sẽ hết sức tránh việc đối đầu tại Syria sau khi họ đạt được mức độ hợp tác chuyên nghiệp tại khu vực này, nguyên Đặc sứ phụ trách Hòa bình Trung Đông Frederic Hof bình luận.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời nguyên Đặc sứ phụ trách Hòa bình Trung Đông Frederic Hof cho biết: “Tôi nhận định mức độ chuyên nghiệp là ở chỗ cả Mỹ và Nga sẽ hết sức tránh việc đối đầu trực tiếp”.

Ông Hof cũng nhận định, dù Matxcơva và Washington theo đuổi những chính sách khác nhau tại Syria, nhưng cả 2 phía đạt được mức độ hợp tác chuyên nghiệp và điều này sẽ được kiểm chứng qua các sự kiện đang diễn ra xung quanh vấn đề Syria.

151028194442-syria-intv-amanpour-fred-hof-innaction-00004909-exlarge-169

Nguyên Đặc sứ phụ trách Hòa bình Trung Đông Frederic Hof. (Ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ triển khai hoạt động quân sự chống lại chính phủ Syria nhằm phản ứng với cáo buộc chính phủ Syria thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào thành phố Douma, Đông Ghouta ngày 7/4.

Sau cảnh báo của ông Trump, Matxcơva tuyên bố sẽ đánh chặn toàn bộ tên lửa của Mỹ phóng vào Syria và thậm chí phá hủy nơi phóng những tên lửa này. Matxcơva cũng tuyên bố sẽ đáp trả ngay lập tức nếu lực lượng Nga ở Syria bị Mỹ tấn công.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn