Quan chức Mỹ không tin 'lời hứa hạt nhân' của ông Kim Jong-un

Thế giớiThứ Hai, 23/04/2018 15:35:00 +07:00

Các cố vấn an ninh và quân sự cấp cao của Tổng thống Trump tỏ ra hoài nghi về tuyên bố dừng thử nghiệm tên lửa, hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ Washington Post ngày 22/4 đưa tin, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra nhiều nghi vấn khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ ngưng các chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân từ 21/4.

Theo Washington Post, các cố vấn an ninh và quân sự cao cấp của nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra không tin tưởng vào “lời hứa hạt nhân” của Bình Nhưỡng, họ chp rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đang cố tạo ra một vẻ bề ngoài cho thấy sẵn sàng thỏa hiệp.

kim-jong-un-1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Các cố vấn của Tổng thống Trump cho rằng, thông báo được Bình Nhưỡng đưa ra vào đúng thời điểm trước thềm hội nghị liên Triều 27/4 và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra có thể nhằm mục đích đạt các nhu cầu trước mắt, đặc biệt là được Mỹ và EU nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Vào ngày 21/4 vừa qua Triều Tiên tuyên bố đóng băng các chương trình thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tổng thống D. Trump hoan nghênh quyết định của ông Kim Jong-un và Đảng Lao động Triều Tiên, coi đó là một bước tiến lớn cho tiến trình phi hạt nhân hoá và hoà bình trên bán đảo Triều Tiên.

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn