Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam

Thế giớiThứ Ba, 26/03/2019 19:50:00 +07:00

Chiều 26/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam.

Chiều 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam do đồng chí Ri Kang Juk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

cats1_jyrg

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp bà Ri Kang Juk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoan nghênh đoàn đại biểu Hội hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam do đồng chí Ri Kang Juk làm Trưởng đoàn sang thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc Triều Tiên đã cử đại biểu giáo viên và học sinh trường Mẫu giáo Kieng Sang cùng tham gia đoàn sang thăm Việt Nam lần này và nhấn mạnh, đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước nói chung và quan hệ giữa hai tổ chức hữu nghị của hai nước nói riêng.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Triều Tiên anh em đạt được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triêu Tiên, đứng đầu là đồng chí Kim Jong Un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Triều Tiên vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14, là sự kiện chính trị quan trọng trong việc củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc của Triều Tiên.

cats2_stdf 3

 Bà Ri Kang Juk cho rằng Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị, Ủy ban liên lạc văn hoá đối ngoại của Triều Tiên, Hội Hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam và trường Mẫu giáo tài năng Kiêng San trong việc góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ở hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Bà Ri Kang Juk cám ơn Phó Chủ tịch nước đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn lần này tới Việt Nam rất có ý nghĩa, đúng dịp đồng chí Kim Jong Un vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công.

Bà Ri Kang Juk cho rằng, Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hô Chí Minh đặt nến móng và dày công vun đắp. Bà Ri Kang Juk cho biết, trong chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam lần này có giáo viên và học sinh trường Mẫu giáo Kieng Sang cùng tham gia; Nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ luôn được kế thừa và ngày càng phát triển.

trieu-tien-viet-nam-2

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh)

trieu-tien-viet-nam-1

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chào đón các em nhỏ Triều Tiên trong đoàn. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh)

trieu-tien-viet-nam-3 3

Các em nhỏ cùng các đại biểu Việt Nam và Triều Tiên. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh)

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn