Phi công trút 40 tấn nước xuống đầu cảnh sát giao thông dưới mặt đất vì nhầm lẫn

Thế giớiThứ Năm, 14/06/2018 16:34:00 +07:00

Phi công điều khiển máy bay vận tải chiến lược Ilyushin IL-76 vô tình trút 40 tấn nước xuống đầu sỹ quan cảnh sát giao thông dưới mặt đất vì nhầm lẫn mục tiêu trong buổi diễn tập chống cháy rừng.

Máy bay vận tải Ilyushin IL-76 mang theo 40 tấn nước có nhiệm vụ thả xuống khu rừng gần thành phố Noginsk, vùng Matxcơva, Nga. Tuy nhiên do nhầm lẫn, phi công điều khiển chiếc IL-76 trút toàn bộ số nước này xuống đầu sỹ quan cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra trên cao tốc, gần khu vực diễn tập. Đoạn phim được viên sỹ quan “may mắn” ngồi trong xe tuần tra khi chiếc IL-76 trút nước sai vị trí ghi lại. 

Ilyushin IL-76 có tải trọng cất cánh là 42 tấn (IL-76M), 48 tấn (IL-76MD) hoặc 60 tấn (IL-76MD-90A), với sải cánh 50,5 m, trần bay 13.000 m, tốc độ tối đa 900 km/h tùy điều kiện thời tiết và tầm bay khoảng 4.000 đến 5.000 km. Hiện trong biên chế của Bộ Các tình trạng khẩn cấp của Nga có máy bay vận tải Ilyushin IL-76 phục vụ công tác chữa cháy.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn