Pakistan muốn mời Nga tham gia hòa giải xung đột với Ấn Độ

Thế giớiThứ Hai, 25/03/2019 16:25:00 +07:00

Giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Pakistan mong muốn mời Nga tham gia hòa giải xung đột với Ấn Độ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Pakistan mới đây nhận định vai trò lớn của Nga trên trường quốc tế sẽ là yếu tố quan trọng để nước này tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những khác biệt lớn giữa các quốc gia, trong đó có vấn đề Pakistan và Ấn Độ. 

ando-pakistan_dwyg

 Binh lính Ấn Độ tuần tra dọc Đường kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir. (Ảnh: Reuters)

Politobzor dẫn lời giới lãnh đạo quốc phòng Pakistan cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh bất cứ sự hòa giải bên ngoài nào có thể mang lại hòa bình cho khu vực. Và chúng tôi chào đón Nga nhất. Chúng tôi đánh giá cao tiếng nói của Nga như là tiếng nói của lý trí, và chúng tôi mong muốn Nga, với tư cách là một quốc gia có tầm ảnh hưởng, có thể đóng góp vai trò của mình trong việc thiết lập hòa bình ở Nam Á và rộng hơn nữa”.

Để giải thích cho việc muốn Nga tham gia vào hòa giải, các quan chức Pakistan dẫn chứng Nga từng tích cực tham gia vào các tiến trình hòa giải ở Syria, Afghanistan, Lybia và đó sẽ là cơ sở để tin rằng Mátxcơva có thể làm được điều tương tự trong trường hợp này.

Quan hệ Ấn Độ-Pakistan đã trở nên căng thẳng kể từ sau vụ đánh bom đẫm máu tại Kashmir hôm 14/2, làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và sau đó kéo theo một loạt hành động quân sự trả đũa lẫn nhau giữa hai bên.

Mới đây hôm 22/3, Thủ tướng Pakistan Imran Ahmad Khan đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với bức thông điệp nhận được từ người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi nhân ngày Cộng hòa của Pakistan. Trong bức thông điệp, ông Modi kêu gọi đã đến lúc người dân Nam Á cùng nhau nỗ lực vì một khu vực dân chủ, hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng, trong một môi trường không có khủng bố và bạo lực.

Tường Nguyễn
Bình luận