Ông Tập Cận Bình: Trung-Ấn cần theo đuổi 'quan hệ song phương ổn định'

Thế giớiThứ Ba, 05/09/2017 15:34:00 +07:00

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này và Ấn Độ cần theo đuổi “mối quan hệ song phương vững chắc và ổn định,” phù hợp với “các lợi ích căn bản” của nhân dân hai nước láng giềng này.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa hai nước trong vấn đề tranh chấp biên giới.

ttxvn_tap_can_binh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: EPA/TTXVN) 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ dựa trên nền tảng của 5 Nguyên tắc Chung sống Hòa bình, vốn được hai nước thúc đẩy, nhằm cải thiện lòng tin chính trị lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, và đưa mối quan hệ Trung-Ấn đi đúng hướng.

Sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh BRICS và diễn đàn Đối thoại về Thị trường mới nổi với các nước đang phát triển ở thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, Thủ tướng Modi đã chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức thành công hội nghị BRICS.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn