Ông Putin ra lệnh gì khi nghe tin máy bay bị cướp, đe dọa tính mạng 40.000 người?

Thế giớiThứ Hai, 12/03/2018 08:08:00 +07:00

Tổng thống Putin ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay bị cướp và đang trên đường tiến tới Sochi chỉ một giờ trước lễ khai mạc Thế Vận hội mùa đông 2014.

Câu chuyện này được nhà lãnh đạo Nga tiết lộ trong bộ phim tài liệu của đạo diễn Andrei Kondrashov, phát sóng trên truyền hình cách đây ít ngày. Ông gọi đó là câu chuyện nhạy cảm trong lịch sử Thế Vận hội và nói rằng không phải tình cờ mà ông đề cập tới chuyện này.

4985817

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik) 

Sự việc xảy ra vào ngày 7/2/2014 khi ông Putin đang trên đường tới sân vận động Fisht ở Sochi, nơi 40.000 khán giả, hàng ngàn VĐV và hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đang chờ đợi buổi lễ khai mạc Thế Vận hội mùa đông thì nhận được cú điện thoại từ một trong những lãnh đạo của Ban phụ trách An ninh Thế Vận hội.

Người này báo cáo một đối tượng khống chế máy bay đang trên lộ trình từ Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố mang theo một quả bom bên mình. Tên này yêu cầu chiếc phi cơ chuyển hướng tới Sochi mà không đưa ra thêm bất cứ điều kiện nào khác.

Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov, mọi quyết định khi đó hoàn toàn nằm trong tay ông Putin.

Video: Tổng thống Putin đọc thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga hỏi viên quan chức an ninh: "Ông định làm thế nào?".

"Câu trả lời đúng như tôi chờ đợi. Theo đúng kế hoạch đề ra trong những tình huống tương tự. Bắn rơi máy bay. Những người đi cùng trên xe hỏi tôi, mọi chuyện ổn không. Tôi nói rằng mọi chuyện ổn cả ", ông Putin tiết lộ. 

Tổng thống Nga nhớ lại rằng trong khoảng từ 5-7 phút ông không thể nói với bất cứ quan chức ngoại giao nào về chuyện đang xảy ra ngay cả khi ông đến sân vận động. Rất may, cuộc gọi thứ 2 ập đến.

"Vẫn là người đó. Anh ta nói với tôi đó là trò đùa của một hành khách say rượu. Chiếc máy bay sẽ sớm hạ cánh ở Istanbul như kế hoạch", ông Putin nhớ lại. Chiếc máy bay sau đó được lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống vào sân bay an toàn khi vượt qua không phận.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình khi bắt tới 2 cuộc điện thoại "đau tim" như vậy khi lễ khai mạc đang cận kề, Tổng thống Putin nói rằng đây là điều mà ông không muốn nói tới.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn