Ông Medvedev gợi ý khả năng diễn tập hải quân chung giữa Nga và ASEAN

Thế giớiThứ Hai, 04/11/2019 09:57:00 +07:00

Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng, Matxcơva luôn sẵn sàng hỗ trợ tăng cường an ninh trên biển cho các quốc gia trong Hiệp hội.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tin rằng, việc tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và ASEAN là hoàn toàn khả thi. Điều này được người đứng đầu Chính phủ Nga tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Bangkok Post trước khi lên đường tới dự hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại thủ đô Thái Lan.

Các cuộc diễn tập hải quân như một phần trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trở nên thường xuyên hơn” - ông Medvedev khẳng định, đồng thời lấy dẫn chứng các cuộc tập trận được tổ chức hồi tháng 4-5 tại Singapore.

Hoàn toàn có thể nghĩ đến việc phát động các cuộc tập trận như vậy theo định dạng Nga-ASEAN. Hơn nữa, Hiệp hội vẫn đang có cách làm tương tự với các cường quốc khác. Tôi tin rằng, điều này sẽ giúp tăng cường an ninh hàng hải cho ASEAN” - Thủ tướng Nga cho biết thêm.

12

Thủ tướng Medvedev gợi ý khả năng diễn tập hải quân chung giữa Nga và ASEAN. (Ảnh: TASS)

Trả lời câu hỏi về sự hỗ trợ của Liên bang Nga nhằm giúp tăng cường an ninh trên biển cho các nước ASEAN, ông Medvedev nhấn mạnh rằng, Nga vẫn đang tham gia giải quyết những vấn đề này.

Các chiến hạm của Hải quân Nga hàng năm vẫn thực hiện các chuyến thăm hữu nghị tới các cảng quân sự của Đông Nam Á. Các chuyến thăm đến Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã trở thành truyền thống. Năm ngoái, các thủy thủ Nga còn có mặt tại Campuchia, Myanmar, Brunei và cả Philippines. Năm nay, các thủy thủ Việt Nam và Thái Lan cũng đã tới thăm Vladivostok” - ông Medvedev giải thích.

Theo ông, Nga đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân với một số quốc gia ASEAN. Ông Medvedev nhắc lại rằng, các hoạt động này đều nằm trong bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực hải quân đã ký với Thái Lan. “Cuộc tập trận đầu tiên trong lịch sử với Brunei cũng đang được lên kế hoạch” - ông cho biết.

Theo người đứng đầu Nội các Nga, Matxcơva sẵn sàng giúp đỡ các đối tác trong việc quản lý tài nguyên cá, trong cuộc chiến chống ô nhiễm không gian biển, bao gồm cả ô nhiễm nước bởi rác thải nhựa. Ông tuyên bố rằng, các bộ ban ngành hữu quan của Nga hiện đang tích cực nghiên cứu, phát triển một loạt các biện pháp thiết thực để đảm bảo an ninh hàng hải theo nghĩa rộng nhất.

Trong số các vấn đề đó, Thủ tướng Medvedev đặc biệt lưu ý đến cuộc chiến chống cướp biển và đánh bắt cá bất hợp pháp, bảo vệ các cảng biển và toàn bộ cơ sở hạ tầng, hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển và ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

Như vậy, Nga không chỉ có thể hỗ trợ ASEAN trong việc đảm bảo an ninh hàng hải, mà còn đang làm rất nhiều điều cho Hiệp hội. Và chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này” - Thủ tướng Nga kết luận.

Văn Đức
Bình luận
vtcnews.vn