Ông Kim Jong-un lo sợ đảo chính khi sang Singapore gặp Tổng thống Trump?

Thế giớiThứ Năm, 24/05/2018 08:15:00 +07:00

Truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về việc ông Kim Jong-un được cho là đang lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính quân sự hoặc các hành động thù địch chống lại mình trong thời gian ông tới Singapore để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lo ngại chuyến công du tới Singapore tới đây có thể sẽ khiến ông phải đối mặt với nguy cơ về một cuộc đảo chính quân sự hoặc những nỗ lực chống lại chính quyền khi trở về quê nhà", tờ Washington Post trích dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Nguồn tin này nói thêm rằng ông Kim cũng lo lắng về việc mình sẽ được bảo vệ an ninh thế nào khi tới Singapore và hiện ông đang cân nhắc về mức độ an toàn khi di chuyển bằng máy bay. 

Video: Cử chỉ ga lăng của ông Kim Jong-un với vợ trước ống kính

Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6 bởi cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Mới đây nhất, Tổng thống Trump tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại về tương lai cuộc gặp lịch sử với ông Kim Jong-un khi nói rằng khả năng cuộc gặp có thể bị hoãn lại. 

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xúc tiến cho hội nghị tại Singapore. Tuy nhiên Mỹ cần đưa ra một số điều kiện nhất định, nếu chúng không được đáp ứng, khả năng cuộc đàm phán sẽ phải hoãn lại. Nó có thể diễn ra sau đó vào một thời điểm khác", ông Trump nói.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn