Ông Kim Jong-un đã xem kế hoạch tấn công Guam của lực lượng tên lửa Triều Tiên

Thế giớiThứ Ba, 15/08/2017 07:12:00 +07:00

Sau khi quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ hoàn thành kế hoạch phóng tên lửa đến lãnh thổ Mỹ tại Guam vào giữa tháng 8 thì đến 15/8, kế hoạch đã được báo cáo với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã được báo cáo về kế hoạch phóng các tên lửa đến gần đảo Guam, lãnh thổ và căn cứ quân sự của Mỹ.

KCNA cho biết, ông Kim “đã kiểm tra kế hoạch trong một thời gian dài và thảo luận về nó” với các nhân sự chỉ huy vào 14/8 trong khi kiểm tra Lực lượng Chiến lược chịu trách nhiệm về tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Triều Tiên đã tuyên bố sẽ hoàn thành kế hoạch vào giữa tháng 8 để phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung xuống khu vực gần đảo Guam và báo cáo với lãnh đạo để được phê duyệt.

ke-hoach-trieu-tien-hoan-thanh-1

 Ông Kim Jong-un đã kiểm tra kế hoạch trong một thời gian dài. (Ảnh: NDTV)

Ông Kim cho biết sẽ “quan sát thêm một chút” hành động của Washington, nhưng sẽ đưa ra một quyết định quan trọng như đã tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục những hành động liều lĩnh và nguy hiểm ảnh hưởng đến bán đảo Triều Tiên.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói trong chuyến thăm đến Seoul rằng những lựa chọn quân sự sẽ chỉ được áp dụng sau khi trừng phạt không có kết quả.

Nhưng ông Dunford vẫn chỉ rõ, Mỹ sẵn sàng thực hiện đáp trả quân sự một cách quyết đoán với Triều Tiên nếu nước này phóng tên lửa đến Guam.

Căng thẳng lên cao dẫn đến phát ngôn hiếu chiến giữa Triều Tiên và Mỹ xuất hiện kể từ khi Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tháng 7/2017. Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc sau đó đã áp dụng nghị quyết trừng phạt mới do Mỹ đề xuất đối với Triều Tiên vào tháng 8.

Tổng thống Donald Trump nói Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “lửa và cơn giận” nếu tiếp tục đe dọa đến Mỹ. Ông cũng cảnh báo rằng các biện pháp quân sự đã “vào vị trí, khóa và nạp” để chờ hoạt động.

Có nhiều ý kiến lo ngại rằng bất cứ tính toán sai lầm nào cũng có thể châm ngòi cho một xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng các quan chức Mỹ đã phủ nhận khả năng về một cuộc chiến tranh có nguy cơ sắp xảy ra.

Phương Anh (Nguồn: Yonhap News)
Bình luận
vtcnews.vn