Obama cân nhắc dỡ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam

Thế giớiThứ Ba, 10/05/2016 10:35:00 +07:00

Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vấn đề này trong khi chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam.

Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vấn đề này trong khi chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét dỡ lệnh cấm vận vũ khí đã kéo dài 3 thập kỷ của nước này đối với Việt Nam - hãng tin Reuters dẫn nguồn tin là giới chức Mỹ cho hay.

Reuters nói rằng chính quyền Mỹ đang thảo luận về vấn đề này, trong khi chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của ông Obama tới Việt Nam vào cuối tháng 5, nhằm tăng cường mối quan hệ song phương, trong bối cảnh căng thẳng trên biển Đông gia tăng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Nếu được thực hiện, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình bình thường hóa quan hệ bắt đầu cách đây 21 năm giữa hai nước.

Trước đó, vào tháng 10/2014, ông Obama đã nới lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam.

Nguồn tin cho hay, nhiều quan chức Lầu Năm Góc cho rằng việc dỡ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực quân sự trên Biển Đông.

Đẩy mạnh năng lực an ninh cho các đồng minh và đối tác là một nội dung chủ chốt trong chiến lược xoay trục về phía châu Á-Thái Bình Dương, một trọng tâm chính sách đối ngoại của ông Obama.

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận từ Nhà Trắng, một nhân tố chính trong quyết định cuối cùng của ông Obama về dỡ cấm vận vũ khí cho Việt Nam là liệu Việt Nam có xúc tiến các thương vụ quốc phòng lớn với các công ty Mỹ hay không. Nếu Việt Nam xúc tiến những thương vụ như vậy, thì Quốc hội Mỹ có thể sẽ giảm bớt sự phản đối nhằm vào việc dỡ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, nguồn tin nói.

Hiện nay, Việt Nam chủ yếu mua vũ khí từ Nga, bao gồm loạt tàu ngầm Kilo.

Trong một buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố sẽ ủng hộ việc dỡ các hạn chế đối với việc bán vũ khí của Mỹ cho Việt Nam. Tuyên bố này của ông Carter đã khiến Nhà Trắng bất ngờ.

Ông Obama có quyền “bỏ qua” Quốc hội Mỹ để dỡ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền của ông vẫn hy vọng nhận được sự ủng hộ của Quốc hội trong vấn đề này, đặc biệt là từ thượng nghị sỹ Cộng hòa John McCain, một cựu tù binh Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam. Ông McCain là người đồng ý Mỹ nới lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam vào năm 2014.

Nguồn: Vneconomy
Bình luận
vtcnews.vn