Nóng khủng khiếp, đèn giao thông tự bốc cháy ngùn ngụt

Thế giớiChủ Nhật, 30/07/2017 15:34:00 +07:00

Nắng nóng khủng khiếp được cho là nguyên nhân khiến hệ thống đèn tín hiệu giao thông ởTrung Quốc bốc cháy ngùn ngụt.

Vụ việc xảy ra tại một ngã tư ở huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 

Một người đang lưu thông trên đường đã ghi lại toàn bộ quá trình hệ thống đèn bốc cháy trong khi đồng hồ đếm ngược và đèn mũi tên vẫn hoạt động.

Video: Nóng khủng khiếp, đèn giao thông bốc cháy ngùn ngụt

Dù vậy, có vẻ các phương tiện lưu thông trên đường do phải vội vã di chuyển để tránh nắng đã không phát hiện ra sự cố. Nhưng rất may, không có ai bị thương sau vụ "tự" phát hỏa này. 

Nguyên nhân dẫn tới sự cố hy hữu trên được cho là vì hệ thống đèn giao thông không thể thích ứng kịp với 2 hình thái thời tiết mưa lớn và nắng nóng gối lên nhau trong một thời gian quá ngắn ở Từ Châu. 

Hồi giữa tháng 7, người dân ở Từ Châu và nhiều khu vực lân cận ở Trung Quốc phải đối mặt với đợt nắng nóng khủng khiếp tới không lâu sau khi đợt mưa lớn kéo dài vừa dứt. Theo trang 163.com, nắng nóng thậm chí còn làm nứt cửa sổ nhà dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng triệu người. 

Song Hy (Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn