Nỗi sợ hãi của ông Kim Jong-un khi sang Singapore họp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thế giớiThứ Năm, 07/06/2018 15:37:00 +07:00

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cực kỳ quan tâm tới vấn đề an ninh và lo sợ bị ám sát khi trên đường tới Singapore tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Bloomberg dẫn 2 nguồn tin quen thuộc với cuộc đàm phán cho hay.

Theo Business Insider, ông Kim từ lâu đã luôn lo sợ mình bị ám sát kể cả khi đi thị sát trong nước. Mối lo này càng lớn hơn khi ông sắp có chuyến công du xa nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. 

1_109023

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA) 

Hồi tháng 4, trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Bình Nhưỡng đã huy động một lực lượng hùng hậu để bảo vệ nhà lãnh đạo của họ. 

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho rằng nguy cơ bị ám sát không phải là nỗi lo duy nhất của ông Kim. Tờ Washington Post hồi cuối tháng 5 dẫn một nguồn tin thân cận cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính quân sự hoặc các hành động thù địch chống lại mình trong thời gian ông tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

Nhà Trắng cách đây ít ngày xác nhận cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un sẽ diễn ra vào khoảng 9h ngày 12/6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore

An ninh nước chủ nhà những ngày qua cũng đang được thắt chặt với việc công bố "khu vực sự kiện đặc biệt" từ ngày 10/6 đến 14/6 và thông báo hạn chế không phận trong thời gian diễn ra hội nghị. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn