Nobel Hoà Bình 2017 vinh danh chương trình xoá bỏ vũ khí hạt nhân

Thế giớiThứ Sáu, 06/10/2017 16:26:00 +07:00

Giải Nobel Hoà bình năm 2017 được trao cho Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân - ICAN.

Theo The Guardian, Chủ tịch Uỷ ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen cho biết, giải thưởng này ghi nhận những hoạt động của ICAN trong việc thu hút sự chú ý tới những hậu quả nhân đạo thảm khốc khi sử dụng bất cứ loại vũ khí hạt nhân nào và các nỗ lực trong việc đặt nền móng cho hiệp ước cấm loại vũ khí này.

nobel

Nobel Hoà bình 2017 được trao cho ICAN.

Năm 2016, Nobel Hòa bình 2016 được trao cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos vì những nỗ lực của ông trong việc mang lại hòa bình cho đất nước.

Ủy ban Nobel hoan nghênh Tổng thống Santos vì đã tuyên bố sẽ chiến đấu vì hòa bình cho đến ngày cuối cùng còn đương chức.

Tùng Đinh
Chuyên đề: Nobel 2017
Bình luận
vtcnews.vn