Nigeria che chở chính quyền Gaddafi?

Thế giớiThứ Sáu, 09/09/2011 09:24:00 +07:00

(VTC News) – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria Bazoum Mohamed tuyên bố không thể đóng cửa biên giới với Libya như yêu cầu của phe đối lập.

(VTC News) - Hôm qua (8/9), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria Bazoum Mohamed tuyên bố Nigeria không thể đóng cửa biên giới với Libya.

Trả lời phỏng vấn của BBC, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria Bazoum Mohamed tuyên bố: "Nigeria không thể đóng cửa biên giới với Libya, bởi đường biên giới quá dài, lực lượng Nigeria lại ít". Ông cũng xác nhận rất nhiều người Libya bao gồm cả quan chức chính phủ Gaddafi đã chạy sang Nigeria và tuyên bố, ở lại Nigeria hay đi nơi khác là sự lựa chọn của họ; tuy nhiên, Nigeria sẽ giúp đỡ những người này theo luật quốc tế.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria Bazoum Mohamed

Ông đồng thời khẳng định hai cha con Gaddafi không có trong số người này. “Gaddafi không chạy sang Nigeria, cũng không yêu cầu vượt qua biên giới. Tôi hi vọng Gaddafi không có ý định vượt biên sang Nigeria, bởi Nigeria vẫn chưa quyết định sẽ tiếp nhận Gaddafi hay là giao ông cho tòa án hình sự”, Bazoum nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria chứng thực 3 đoàn xe chở quan chức cấp cao chính phủ Gaddafi đã đến nước này.

Hội đồng quốc gia lâm thời Libya cho biết, phe đối lập sẽ cử đoàn đại biểu sang Nigeria yêu cầu chính phủ nước láng giềng này không cho phép Gaddafi và thân tín của ông ta chạy sang Nigeria hoặc bảo hộ họ. Phe đối lập đồng thời yêu cầu Nigeria trả lại tất cả số tiền và vàng từ Libya chở sang Nigeria.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hiện họ đang giám sát chặt chẽ động thái của những người trốn sang Nigeria.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn