Những thay đổi đáng chú ý trong Ủy ban Trung ương mới của Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 25/10/2017 10:02:00 +07:00

Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải đắc lực trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều năm qua không có tên trong danh sách Ủy ban Trung ương khóa 19 được công bố hôm 24/10.

Chiều 24/10, khoảng 2.300 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu ra 204 ủy viên chính thức và 172 ủy viên dự khuyết khóa mới.

Ông Vương Kỳ Sơn, 69 tuổi, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) không có tên trong danh sách này. Nhân vật được đánh giá là có quyền lực chỉ đứng sau Chủ tịch Tập Cận Bình này không tham gia Ủy ban Trung ương khóa mới được cho là theo luật bất thành văn ở Trung Quốc, các thành viên trong Bộ Chính trị không được vượt quá 68 tuổi.

vuong ky son 3

 Ông Vương Kỳ Sơn.

Ông Triệu Lạc Tế, Trưởng ban Tổ chức trung ương, một trong những nhân vật được bầu vào CCDI khóa mới được cho là sẽ tiếp quản chiếc ghế ông Vương Kỳ Sơn để lại.

Ngoài ông Vương, 4 thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (PSC) là Trương Cao Lệ, Du Chính Thanh, Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn cũng sẽ không thể tiếp tục vị trí của mình vì đã tới tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Triều, 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 cũng vắng mặt trong danh sách các thành viên Ủy ban Trung ương đảng khóa mới.

Theo Straits Times, bộ máy lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới dự kiến sẽ được công bố vào trong sáng 25/10.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn