Những sự cố đáng xấu hổ liên tiếp của Quân đội Nga

Thế giớiThứ Tư, 20/09/2017 11:14:00 +07:00

Chỉ trong vài tháng trở đây, quân đội Nga liên tiếp ghi nhận những sự cố nghiêm trọng với nguyên nhân xuất phát từ lỗi của con người.

Trực thăng Nga cướp cò, xả tên lửa vào người xem tập trận

Sự cố gần nhất được ghi nhận là vào ngày 19/9 khi chiếc trực thăng chiến đấu Ka-52 gặp sự cố kỹ thuật và phóng tên lửa vào khu vực tập trung một số quan sát viên.

Bộ quốc phòng Nga lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng vụ tai nạn này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Nga – Belarusia có tên Zapad-2017.

Video: Trực thăng Nga cướp cò, xả tên lửa vào người xem tập trận

Thông cáo của Bộ quốc phòng Nga cũng bác bỏ thông tin cho rằng nhiều người bị thương trong tai nạn này: “Tên lửa không-đối-đất không dẫn đường bắn trúng và gây thiệt hại cho 1 chiếc xe tải, nhưng không có ai bị thương”.

Trong khi đó, RT dẫn thông tin từ cơ quan quan hệ công chúng của Quân khu phía Đông, quân đội Nga cho biết vụ tai nạn này diễn ra trong một cuộc tập trận khác, không phải là cuộc tập trận Zapad-2017.

Xe tăng Nga nã pháo nhầm đồng đội 

1 binh sĩ thiệt mạng và 6 người khác bị thương vì một quả đạn pháo đi lạc trong một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Nga hôm 7/9.

nham-1504875061746-06401510

Một chiếc xe tăng Nga. (Ảnh: Sputnik)  

Sự cố xảy ra trong cuộc tập trận ở khu vực Leningrad thuộc Quân khu miền Tây, gần thành phố St. Petersburg khi quả đạn được bắn từ xe tăng bay chệch hướng dự kiến khiến nó phát nổ gần vị trí 6 binh sĩ đang diễn tập.

Nga không kích nhầm làm 3 lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Vụ không kích nhầm xảy ra lúc 8h40 sáng 9/2 khi các chiến cơ Nga tấn công những mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) làm 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, 11 người bị thương.

Video: Mục tiêu IS tan tành dưới làn tên lửa Nga

Theo một số nguồn tin, vụ việc xảy ra khi Nga đang thực hiện chiến dịch không kích ở thành phố al-Bab, miền Bắc Syria thì không may ném bom trúng một tòa nhà, nơi các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng quân.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Nga Putin đã gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Theo Tổng thống Putin, vụ việc đáng tiếc xảy ra là do sự phối hợp kém giữa lực lượng quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến tại Syria.

Nhóm lửa nấu ăn bất cẩn, đốt trụi xe thiết giáp BTR-82A

Vụ việc hy hữu xảy ra trong buổi huấn luyện dã ngoại của một đơn vị thiết giáp Quân đội Nga.

Theo thông cáo do Tòa án quân sự vùng Astrakhan, Liên bang Nga công bố ngày 2/5/2017, binh sĩ Merezhnikov Sergeyevich bị buộc tội vô ý gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn tới phá hủy tài sản lớn của quân đội.

1-1504753013870

 Một chiếc xe thiết giáp chở quân BTR-82A của Quân đội Nga.

Cụ thể, anh này trong lúc thực hành huấn luyện ngụy trang cho chiếc thiết giáp chở quân BTR-82A bằng lưới chuyên dụng, vải bạt và cỏ đã nhóm lửa nấu ăn ngay cạnh xe, dẫn tới việc làm cho vật liệu ngụy trang bắt lửa, thiêu rụi hoàn toàn phương tiện. 

Trước sai lầm không thể cứu chữa này, Merezhnikov đang phải trả giá bằng bản án 6 tháng quản thúc tại một trại giam quân đội và phải chịu phạt 42.800 Rub cho những thiệt hại mà mình gây ra.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn