Những điểm bỏ phiếu kỳ dị nhất của bầu cử Quốc hội giữa kỳ ở Mỹ

Thế giớiThứ Tư, 07/11/2018 11:36:00 +07:00

Tiệm giặt là, trạm cứu hỏa, câu lạc bộ bóng đá đều có thể trở thành nơi bỏ phiếu của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 6/11.

Mặc dù 6/11 mới là ngày diễn ra bầu cử, nhưng nhiều cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu từ nhiều ngày trước đó. Tính tới sáng 4/11, đã có gần 34,4 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, theo một bộ phận theo dõi bầu cử của đại học Florida.

Theo Reuters, số phiếu thu về trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2018 có thể đạt mức cao nhất đối với một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong 50 năm. Khoảng 40 triệu người được dự đoán bỏ phiếu sớm, trong khi đó cuộc bầu cử quốc hội Mỹ năm 2014 chỉ có 27,5 triệu phiếu bỏ sớm.

Kết quả cuộc bầu cử theo cập nhật của CNN cho thấy đảng Cộng hòa tiếp tục nắm quyền kiểm soát Thượng viện với 50 ghế thượng nghị sỹ, trong khi đó chiến thắng tại Hạ viện có khả năng lớn sẽ nằm trong tay đảng Dân chủ.

diem-bau-cu-1

Người dân bỏ phiếu tại một tiệm giặt là ở Chicago, Illinois. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-2

Điểm bỏ phiếu được thiết lập ngay tại một trạm cứu hỏa ở Iowa. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-3 3

Bỏ phiếu ngay trong cửa hàng trang thiết bị. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-4 3

Bỏ phiếu ở câu lạc bộ bóng đá. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-5 5

Điểm bỏ phiếu tại quận Bronx, New York. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-6 5

Trạm bỏ phiếu tại nhà máy bia. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-7 7

Người dân được hướng dẫn dùng máy bầu cử tại một câu lạc bộ. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-8 7

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại trạm cứu hỏa Meriden, Connecticut. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-9 9

Một địa điểm bầu cử tại Las Vegas. (Ảnh: Reuters)

diem-bau-cu-10 9

Số người tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2018 dự kiến tăng cao so với những đợt bầu cử trước.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn