Nhiều "đồng minh" của ông chủ Wikileaks bị bắt giữ

Thế giớiThứ Năm, 21/07/2011 08:15:00 +07:00

(VTC News) - Cục điều tra liên bang Mỹ vừa bắt giữ các hacker là thành viên của Anonymous - nhóm từng tuyên bố hỗ trợ 'cha đẻ' WikiLeaks Julian Assange.

(VTC News) - Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ một số hacker là thành viên của Anonymous – nhóm trước đó đã từng tuyên bố chịu trách nhiệm về việc tấn công các website của MasterCard và Visa để hỗ trợ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Nhiều nguồn tin cho rằng số hacker bị bắt giữ trong khoảng từ 14 – 16 người. Việc bắt giữ được thực hiện ở nhiều bang của Mỹ bao gồm Florida, New Jersey và California. Tờ Fox News đưa tin, FBI cũng đã ban hành từ 30 đến 40 lệnh truy nã đối với các thành viên của nhóm hacker này.

Anonymous cũng từng tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công các website của Thượng viện Mỹ và Cục tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), website của chính phủ và Tổng thống Brazil, cùng website của nhiều tập đoàn lớn như Sony, AT&T, Tập đoàn truyền hình Fox, Visa và Master Card.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange sẽ phát biểu khai mạc tại Hội nghị truyền thông quốc tế ở Berlin (Đức) vào hôm 5/9 tới? 

Tờ Globalpost vào hôm qua (20/7) đưa tin, nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đang dự định sẽ phát biểu khai mạc tại Hội nghị truyền thông quốc tế ở Berlin (Đức) vào hôm 5/9 tới. Nếu đúng vậy, đây sẽ là lần xuất hiện trở lại đầu tiên của  Assange – người đang bị quản thúc tại gia ở Anh và đang đấu tranh để không bị dẫn độ tới Thụy Điển đối mặt với các cáo buộc hiếp dâm – kể từ khi ông bị bắt.

Tuy nhiên, do đang bị quản thúc tại gia, nên hiện chưa rõ liệu ông có được cho phép tới Berlin hay phải gửi bài phát biểu từ xa của mình qua Internet.

Ngoài ra, “cha đẻ” của Wikileaks cũng đang dự định tham dự một buổi hòa nhạc ở Australia vào cuối tháng này. Nhiều nhà tổ chức Hội nghị ở Berlin cho hay, trong bài phát biểu tới đây của mình, ông Assange cũng sẽ có cuộc trao đổi riêng với nhà báo người Mỹ hiện đang sống ở Đức - Melinda Crane.

Danh tiếng cũng như tai tiếng của ông Assange đã nổi lên như cồn trên khắp thế giới kể từ sau khi trang web Wikileaks của ông công bố hàng ngàn tài liệu mật. Những tiết lộ gây sốc của Wikileaks đã khiến cả thế giới kinh ngạc.

Các thẩm phán Anh đã yêu cầu dẫn độ ông Assange tới Thụy Điển để đối mặt với cáo buộc về tình dục và cưỡng hiếp phụ nữ. Cũng giống như cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, ông Assange phủ nhận các cáo buộc trên, và cho rằng đó là một “trò bẩn” trong chính trị.

Vô Thường(theo Ria, Hollywoodreporter, Globalpost)


Bình luận
vtcnews.vn