Nhật Bản: Triều Tiên có thể thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân

Thế giớiThứ Tư, 21/08/2019 17:12:00 +07:00

Báo cáo quốc phòng hàng năm sắp được công bố của Nhật Bản dự kiến sẽ công nhận Triều Tiên sở hữu đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ lắp cho tên lửa đạn đạo.

Tờ báo Yomiuri cho biết có vẻ như Bình Nhưỡng đã đạt được kết quả thu nhỏ đầu đạn. Trong báo cáo quốc phòng thường niên hồi năm ngoái, chính phủ Nhật chỉ đánh giá "Bình Nhưỡng có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân" để gắn lên tên lửa đạn đạo.

Dự thảo báo cáo năm nay sẽ được Bộ Quốc phòng Nhật Bản trình bày trong cuộc họp nội các vào giữa tháng 9. "Tài liệu này vẫn duy trì quan điểm rằng các hoạt động của quân đội Triều Tiên gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và cấp thiết", quan chức quốc phòng Nhật giấu tên cho biết.

nk

 Một vụ thử vũ khí của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Đầu năm nay, một báo cáo của Rand Corporation, cơ sở nghiên cứu có trụ sở tại California có quan hệ chặt chẽ với quân đội Mỹ, cho biết Triều Tiên có thể sở hữu tới 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020. Báo cáo cho biết, Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa làm tăng khả năng sử dụng chúng chống lại các quốc gia trong khu vực, làm tăng thêm sự bất ổn trong khu vực và hơn thế nữa, do đó ảnh hưởng đến lợi ích quan trọng của Mỹ.

Triều Tiên bắt đầu chương trình hạt nhân từ thập niên 1980, tuyên bố tiến hành thành công vụ thử hạt nhân lần thứ nhất vào năm 2006. Tới nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành tổng cộng 6 vụ thử hạt nhân với quy mô khác nhau.

Triều Tiên đã tiến hành sáu đợt phóng tên lửa tầm ngắn trong những tuần gần đây, trong nỗ lực rõ ràng nhằm gây sức ép buộc Washington phải nhượng bộ. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết vụ phóng gần đây nhất, hôm thứ Sáu tuần trước, nhằm phản đối các cuộc tập trận quốc phòng chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận mới nhất, có tên là 19-2 Dong Maeng, bắt đầu vào ngày 5/8 và kết thúc hôm qua, 20/8.

KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un giám sát sự ra mắt của vũ khí mới và bày tỏ sự hài lòng đối với sự phát triển các loại vũ khí mới gần đây của quân đội nước này.

Phương Anh
Bình luận