Nhật Bản hoãn phóng tàu vũ trụ do hỏa hoạn

Thế giớiThứ Tư, 11/09/2019 16:55:00 +07:00

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở Tây Nam Nhật Bản, khiến nước này phải hủy kế hoạch phóng tàu vũ trụ không người lái lên ISS

"Buổi phóng hôm nay bị hoãn vì chúng tôi phát hiện đám cháy xung quanh thiết bị phóng di động lúc 3h05 sáng. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng dập tắt đám cháy", đại diện Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi, đơn vị sản xuất tên lửa, cho biết trong một bản cập nhật trạng thái Twitter. Đám cháy được dập tắt sau 2 giờ.

tenlua phong tau vu tru

 Tên lửa H-IIB của hãng công nghiệp nặng Mitsubishi mang tàu vũ trụ HTV-8 trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở Nhật Bản vào ngày 10/9/2019.

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đang đếm ngược thời gian để phóng tàu chở hàng HTV-8 gắn trên tên lửa H-IIB thì vụ cháy xảy ra. Nguyên nhân vụ cháy, và ước tính thiệt hại vẫn chưa được xác định.

Ray Iechika Takaku, người phát ngôn của Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi, nói với phóng viên rằng công ty chưa bao giờ thấy một vụ cháy khi chuẩn bị phóng H-IIB. Đám cháy bắt đầu khi việc tiếp nhiên liệu hoàn thành.

Nhật Bản giữ kỷ lục phóng thành công liên tục tên lửa H-IIB. Tàu vũ trụ cuối cùng được phóng lên vào tháng 9/2018. Tàu vũ trụ HTV-8 mang hơn 4 tấn vật tư cho Trạm vũ trụ quốc tế, bao gồm sáu pin lithium-ion và hệ thống liên lạc laser Sony. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn