Nhật Bản có thể phá sản sau 5 năm nữa?

Thế giớiThứ Bảy, 16/06/2012 04:52:00 +07:00

Nhật Bản có thể bị phá sản vào năm 2017. Vì vậy, các nhà đầu tư nên từ bỏ đồng yên và mua các tài sản được định giá bằng các ngoại tệ mạnh khác.

Nhật Bản có thể bị phá sản vào năm 2017. Vì vậy, các nhà đầu tư nên từ bỏ đồng yen và mua các tài sản được định giá bằng các ngoại tệ mạnh khác.

Theo hãng tin Bloomberg, đó chính là dự đoán của chuyên gia Takeshi Fudzimaki - cựu cố vấn của tỷ phú George Soros. Theo ông Takeshi Fudzimaki, giá trị mặc định của đồng yen sẽ giảm 5-6 lần, xuống còn 400-500 yên/1USD.

Đồng thời, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Nhật Bản sẽ tăng vọt lên mức 80%/năm. Theo ông Fudzimaki, vì lý do này mà ông đã bắt đầu mua USD để tích trữ.



Nhật Bản hiện nay có mức nợ cực cao. Đến năm 2014, số nợ của Nhật Bản sẽ lên đến 245% GDP. Để so sánh, năm 1984 số nợ này chỉ chiếm có 67,3% GDP.

Bất chấp những nỗ lực tăng thuế để bù đắp cho ngân sách, núi nợ của Chính phủ Nhật Bản sẽ ngày càng phình to theo năm tháng.
Chuyên gia Fudzimaki lưu ý cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản là "vô phương cứu chữa".

Ông cho rằng Tokyo chỉ có hai sự lựa chọn: một là tuyên bố vỡ nợ và hai là in thêm tiền cho đến khi bắt đầu siêu lạm phát.


Nhật Bản hiện đang ở trong trạng thái kinh tế trì trệ kéo dài suốt 20 năm qua. Để hỗ trợ kinh tế, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên tục đưa ra một loạt các chương trình kích thích.

Rốt cuộc, các chương trình này sẽ dẫn đến khoản nợ chính phủ ngày càng phình to, tích tụ, chất chồng.


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 

Theo Báo Đất Việt


Bình luận
vtcnews.vn