Nhập viện vì nhiễm trùng huyết, cựu Tổng thống Bush giờ ra sao?

Thế giớiThứ Bảy, 05/05/2018 17:34:00 +07:00

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, 93 tuổi, sau gần 2 tuần nằm viện điều trị triệu chứng nhiễm trùng huyết được ra viện ngày 4/5.

Người đại diện gia đình cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông được về nhà ngày 4/5 (giờ địa phương) sau gần 2 tuần điều trị tại bệnh viện Houston vì triệu chứng nhiễm trùng lan vào máu.

bush-father-1

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush. 

Theo Reuters, ông Bush – cựu Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất còn sống – được đưa vào bệnh viện Houston ngày 22/4, chỉ một ngày sau khi tham dự đám tang của vợ, bà Barbara, người qua đời hôm 17/4.

Hai vợ chồng ông đã kết hôn được 73 năm.

Người phát ngôn gia đình cựu Tổng thống Bush, Jim McGrath nói trong một tuyên bố: “Các bác sỹ cho biết ông ấy đang làm tốt và rất vui khi được trở về nhà”.

Ông Bush giữ chức Tổng thống Mỹ từ năm 1989 – 1993, từng nhập viện ở cùng bệnh viện vào năm ngoái vì triệu chứng ho mà sau đó được chẩn đoán là viêm phổi nhẹ.

Ông là cha của cựu Tổng thống đảng Cộng hòa George W. Bush, người giữ chức hai nhiệm kỳ từ 2001-2009, và cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, người từng muốn trở thành ứng viên tổng thống năm 2016 nhưng không thành công.

Video: Cặp song sinh nhà Bush viết thư xúc động gửi con gái nhà Obama

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn