Binh sỹ quân đội Philippines nổ súng bắn chết 6 cảnh sát do nhầm lẫn

Thế giớiThứ Ba, 26/06/2018 06:37:00 +07:00

Theo báo cáo của quân đội Philippines, do nhầm lẫn các binh sỹ quân đội đã nổ súng bắn chết 6 sỹ quan cảnh sát và làm 9 sỹ quan khác bị thương khi làm nhiệm vụ tại khu vực làng San Roque, Samar, Philippines.

AP hôm 26/6 dẫn lời Thiếu tướng Raul Farnacio cho biết vụ việc đáng tiếc xảy ra hôm 25/6 khi quân đội Philippines triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng nổi dậy NPA tại một ngôi làng hẻo lánh ở Barangay San Roque, thị trấn Villareal, tỉnh Samar. 

Tuy nhiên trong cuộc đấu súng kéo dài khoảng gần nửa giờ giữa 2 bên, quân đội do nhầm lẫn các sỹ quan cảnh sát với phiến quân đã bắn hạ 6 người và làm bị thương 9 người khác. Trước đó, lực lượng cảnh sát địa phương được triển khai tới khu vực giao tranh để thực hiện một nhiệm vụ tác chiến quy mô nhỏ mà không hề biết tới chiến dịch của quân đội. 

1054754651

 Binh sỹ Philippines. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Sư đoàn Bộ binh số 8, Đại tá Francis Agno cho biết 17 binh sỹ Philippines thuộc Tiểu đoàn Bộ binh số 87 đóng tại Calbiga, Samar gặp đội cảnh sát thuộc đội 805, Tiểu đoàn Cơ động Khu vực thuộc Sở Cảnh sát Quốc gia Philippines – cả 2 nhóm đều đang tuần tra tại khu vực làng San Roque, tuy nhiên do nhầm lẫn nên 2 nhóm nổ súng vào nhau, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 25/6.

“Sau khi nổ súng, trung úy Orlando Casipit, Jr. và các binh sỹ của mình mới phát hiện ra rằng nạn nhân là các sỹ quan thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines dưới sự chỉ huy của thanh tra Don Arhie Suspiñe đang hoạt động ở cùng khu vực”, ông Agno cho biết.

Reuters dẫn lời Thiếu tướng Raul Farnacio, tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 8 của quân đội Philippines, các binh sỹ nhầm lẫn nhóm cảnh sát nói trên với lực lượng phiến quân đang hoạt động trong khu vực. Tướng Farrnacio giải thích nguyên nhân của sự nhầm lẫn là do khu vực xảy ra vụ nổ súng có cây cối rậm rạp và khó nhận ra đối phương là ai - “Phía bên kia cũng bắn trả”, tướng Farrnacio cho biết.

Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines lập tức thành lập một đội điều tra đặc biệt để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. 

Video: Binh sỹ quân đội Philippines tấn công phiến quân tại Marawi

Nguyễn Tiến, Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn