Điều gì khiến cầu 12 triệu USD Trung Quốc xây ở Kenya gãy ba trước khi khánh thành

Thế giớiThứ Tư, 05/07/2017 15:33:00 +07:00

Ngày 4/7, CNN dẫn lời thủ lĩnh đối lập Raila Odinga cho biết, sự cố gãy cầu gần đây là do quan chức Kenya giao công trình cho nhà thầu Trung Quốc để phục vụ mục đích chính trị và lợi ích tài chính.

Ngày 26/6, chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Uhuru Kenyatta đến thị sát, cây cầu trị giá 12 triệu USD (tương đương hơn 270 tỷ VNĐ) ở Tây Kenya gãy ba trước khi khánh thành.

Tập đoàn xây dựng hải ngoại Trung Quốc (COEG) - chi nhánh của China Railway, một trong những công ty xây dựng hạ tầng lớn nhất thế giới trúng thầu với chính quyền Kenya cho dự án xây dựng cây cầu dài 100 m này.

1

 Cầu trị giá gần 300 tỷ đồng gãy ba khúc ngày 26/6.

Trước đây, vì không có cầu nên người dân ở khu vực bên kia sông phải đi lại bằng thuyền. Đến năm 2014, ở đây xảy ra vụ lật thuyền trong lúc qua sông làm hàng chục người chết. 

Từ đó, Đảng Liên minh Jubileee Coalition của Tổng thống Kenyatta đặt nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng làm cốt lõi trong chiến dịch tái tranh cử của mình. Theo đó, cầu Sigiri nếu hoàn thành sẽ giúp dân địa phương dễ tiếp cận chợ búa, trường học, bệnh viện.

Ngày 14/6, Tổng thống Kenyatta tuyên bố tại công trình cây cầu sẽ đem lại sự phát triển cho khu vực bị các chính phủ trước lãng quên suốt hàng thập kỷ.

Video: Lật thuyền ở Thái Lan, ít nhất 13 người chết

Ngày 4/7, CNN dẫn lời thủ lĩnh đối lập Raila Odinga cho biết, sự cố gãy cầu gần đây là do quan chức Kenya giao công trình cho nhà thầu Trung Quốc để phục vụ mục đích chính trị và lợi ích tài chính.

Odinga nói: "Chúng tôi từng có những công trình tiêu chuẩn trong các dự án công cộng như đường sá hay cầu và chú trọng đến tuổi thọ của dự án chứ không phải giá trị đồng tiền”.

Nguyễn Ly (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn