Người dân quốc gia nào nghiện Facebook, Twitter nhất thế giới?

Thế giớiThứ Bảy, 02/02/2019 17:29:00 +07:00

Người Philippines dành 10 giờ, 2 phút mỗi ngày để lên mạng trong năm 2018, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Brazil đứng thứ 2 với 9 giờ, 29 phút. Theo sát nút là Thái Lan với 9 giờ, 11 phút. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Colombia với 9 tiếng, Indonesia với 8 tiếng, 36 phút. 

190201095441-01-philippines-mobile-phones-file-restricted-exlarge-169

 Thời gian lên mạng của người Philippines mỗi ngày trung bình rơi vào khoảng 10 giờ, 2 phút. (Ảnh: CNN)

Các thông kê này được lấy từ số liệu của báo cáo Kỹ thuật số 2019 công bố mới đây. Bản báo này là kết quả quá trình thu thập, xử lý thông tin của nền tảng quản lý truyền thông xã hội Hootsuite và cơ quan tiếp thị kỹ thuật số We Are Social. 

Theo bản báo cáo trên, mỗi ngày người dân trên thế giới tiêu tốn trung bình 6 giờ, 42 phút để truy cập Internet. Người dân Nhật Bản là những người có thời gian lên mạng ít nhất với chỉ 3 giờ, 45 phút mỗi ngày. Không quá ngạc nhiên khi mạng xã hội chiếm phần lớn thời gian lướt Internet của người dùng trên thế giới. 

Ở Philippines, người ta tiêu tốn trung bình 4 giờ, 12 phút để cập nhật các thông tin trên các trang mạng xã hội mỗi ngày, gần gấp đôi so với mức trung bình của thế giới là 2 giờ, 16 phút. Trong khi đó, người dân Nhật Bản tiếp tục là những người ít truy cập mạng xã hội nhất trên thế giới với chỉ 36 phút mỗi ngày. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn