Nghi can bị bắt thừa nhận sát hại cựu Phó thủ tướng Nga

Thế giớiThứ Hai, 09/03/2015 08:16:00 +07:00

Nghi can Zaur Dadaev, người Chechnya đã thú nhận với cảnh sát rằng tên này có liên quan đến vụ ám sát ông Nemtsov hôm 27/2.

(VTC News) - Nghi can Zaur Dadaev, người Chechnya đã thú nhận với cảnh sát rằng tên này có liên quan đến vụ ám sát ông Nemtsov hôm 27/2.

Theo RT, trong hai ngày, tòa án quận Basmanny, Matxcơva đã bắt giữ 5 kẻ tình nghi có liên quan đến vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov.

Thẩm phán tòa án ở Matxcơva đang xem xét các cáo buộc về tội danh của 5 người này.
Nghi can Zaur Dadayev tại tòa án ở Matxcơva - Ảnh RT
2 trong số 5 người này là Zaur Dadaev và Anzor Gubashev, được xem là những nhân vật chủ chốt trong vụ ám sát lãnh đạo phe đối lập Nga gần khu vực điện Kremlin.

Trong đó, nghi can Zaur Dadaev, người Chechnya đã thú nhận với cảnh sát rằng tên này có liên quan đến vụ ám sát ông Nemtsov hôm 27/2. Còn tên Anzor Gubashev không chịu thừa nhận cáo buộc liên quan đến vụ án.

3 tên còn lại bị nghi có dính líu đến vụ án gồm em trai của Anzor Gubashev, tên Shagit  Gubashev, Ramzat Bakhaev và Tamerlan Eskerkhanov.

"Các nghi phạm đều chối bỏ cáo buộc liên quan đến vụ án, nhưng chúng tôi có bằng chứng về tội lỗi của họ. Chúng tôi có cả các bằng chứng pháp y và nhân chứng ", một điều tra viên nói với tòa án.

Trước đó, còn có thông  tin một nghi phạm khác, tên Beslan Shavanov, 30 tuổi đã tự tử tại can hộ của mình hôm 7/3 khi cảnh sát đột nhập nhà tên này ở thủ đô Grozny, Chechnya, theo kênh Lifenews của Nga.

“Khi cảnh sát yêu cầu đầu hàng, tên này đã ném một quả lựu đạn về phía cảnh sát và sau đó kích nổ quả khác để tự kết liễu đời mình”, nguồn tin thân cận nói với kênh Lifenews.

Minh Lý(Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn