Nga trang bị hệ thống diệt máy bay tàng hình

Thế giớiThứ Năm, 29/11/2012 08:37:00 +07:00

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các đơn vị thuộc Quân khu Nam của Nga đã bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Tor-M1-2U.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các đơn vị thuộc Quân khu Nam của Nga đã bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Tor-M1-2U trong khuôn khổ các đơn đặt hàng nhà nước.

 
Theo tin từ cơ quan báo chí của Quân khu Nam, đến cuối năm nay, những vũ khí này sẽ được trang bị cho các đơn vị phòng không đóng trên địa bàn vùng Volgograd.

Tor-M1-2U sẽ thay thế cho các tên lửa phòng không tầm ngắn Osa, Tor và Tor-M1 hiện đang trực chiến.


Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1-2U có tính năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, khí cụ bay không người lái, tên lửa có điều khiển... bay ở tầm cao trung bình, thấp và rất thấp trong không gian phức tạp và điều kiện nhiễu.

Hệ thống mới có thể triệt hạ các tên lửa hành trình và máy bay tàng hình.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn